Gia Lai: Kiên quyết không cho tàu cá ra khơi nếu chưa khắc phục vi phạm

Ngày 15/7, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương tập trung công tác chống khai thác IUU; đồng thời, kiểm soát chặt 650 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, kiên quyết không cho ra khơi nếu chưa khắc phục vi phạm.
Chú thích ảnh
Lực lượng Bộ đội Biên phòng ở cảng cá Quy Nhơn, theo dõi, giám sát tàu cá đang khai thác thủy sản trên Biển Đông. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển tập trung rà soát, chấn chỉnh công tác chống khai thác IUU theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Đặc biệt, tập trung xử lý dứt điểm hai nhóm nguy cơ tồn tại lớn gồm: tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài và tàu cá không đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động khai thác trái phép.

Riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chủ trì tổng hợp danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động (hết đăng kiểm tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giám sát hành trình…) gửi UBND các xã, phường ven biển để công bố công khai và giám sát hằng ngày; đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và các địa phương tổ chức cao điểm kiểm tra, tuần tra, đặc biệt tại các bãi ngang, điểm neo đậu ngoài hệ thống cảng cá.

Bên cạnh đó, Sở khẩn trương phối hợp với với UBND các xã, phường ven biển rà soát, xác định rõ 650 tàu không đủ điều kiện hoạt động, giao cho chính quyền các địa phương có biện pháp quản lý chặt, không để các tàu ra khơi; phối hợp với các địa phương yêu cầu khẩn trương lắp đặt hoặc đưa tàu về bờ đối với 30 tàu cá chưa có tín hiệu giám sát hành trình (đặc biệt 16 tàu tại xã Phù Mỹ Đông); đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật thủy sản, quy định xử lý hình sự hành vi khai thác trái phép theo Quy định.

Lực lượng Biên phòng, công an tỉnh và các địa phương tăng cường kiểm soát, kiểm tra và giám sát các tàu cá và con người trong việc xuất, nhập bến; kiểm tra giám sát các thiết bị giám sát hành trình, công tác đăng kiểm. Trường hợp chủ tàu không chấp hành, phải tổ chức di chuyển tàu về neo đậu tập trung và giám sát chặt. Mỗi tàu cá không đủ điều kiện sẽ có cán bộ, đảng viên theo dõi riêng, bảo đảm không để hoạt động trái phép.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng Gia Lai cần thường xuyên làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh phía Nam để kiểm tra, kịp thời ngăn chặn tàu cá của tỉnh hoạt động ngoài tỉnh không đúng quy định.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Siết quản lý khai thác hải sản, mở sinh kế cho ngư dân

Siết quản lý khai thác hải sản, mở sinh kế cho ngư dân

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, quyết tâm sớm tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Tỉnh cũng chú trọng tạo sinh kế mới cho ngư dân khi nhiều tàu cá không còn đủ điều kiện vươn khơi, hướng tới phát triển nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.
Cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững

Cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững

Khánh Hòa có hệ sinh thái biển đa dạng, hạ tầng nghề cá tương đối đồng bộ và năng lực chế biến, xuất khẩu lớn. Hiện tỉnh đang cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quyết liệt chống khai thác IUU

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quyết liệt chống khai thác IUU

Với địa bàn quản lý rộng, mật độ tàu cá hoạt động lớn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa, xử lý nghiêm vi phạm, không để xảy ra “vùng trống, khoảng trống trách nhiệm” trong quản lý, kiểm soát tàu cá.