Khởi tố vụ án bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin ban đầu, ông Trầm Hồng Cơ, ngụ Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh có vay tiền của một người phụ nữ tên Thư (ngụ Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) nhưng đến thời hạn không trả nên Thư đã thuê Phạm Văn Phong và Bùi Thế Toàn đòi tiền Cơ.

Ngày 12/10, Trung Tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Bến Tre, cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bến Tre vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời đang tạm giữ Phạm Văn Phong (25 tuổi, ngụ Thị Trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang) và Bùi Thế Toàn (21 tuổi, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) để phục vụ công tác điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ông Trầm Hồng Cơ, ngụ Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh có vay tiền của một người phụ nữ tên Thư (ngụ Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) nhưng đến thời hạn không trả nên Thư đã thuê Phạm Văn Phong và Bùi Thế Toàn đòi tiền Cơ.

Sau đó, Phong và Toàn đến Bến Tre gặp bà Ngô Thị Hồng Luyến (vợ Trầm Hồng Cơ, ngụ ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre) để đòi tiền nhưng bà Luyến nhất quyết không trả nợ thay chồng. Do đó, Phong và Toàn nảy sinh ý định bắt cóc Trầm Minh Đạt (học sinh tiểu học, con của ông Cơ và bà Luyến) để tạo áp lực buộc anh Cơ trả nợ.

Trưa 8/10, khi bà Luyến đón cháu Đạt tan học tại Làng trẻ em SOS (Phường 6, thành phố Bến Tre) thì Toàn nhảy lên sau yên xe máy bà Luyến yêu cầu chở về nhà để chờ ông Cơ về trả nợ. Trong khi đó, Phong chạy xe máy theo.

Khi bà Luyến chạy trên Đại lộ Đồng Khởi gần cây xăng Tân Thành (phường Phú Tân) thì Phong yêu cầu bà Luyến dừng lại, đưa cháu Đạt qua xe mình để Toàn quay phim, chụp ảnh cảnh đang chở cháu Đạt nhằm tạo áp lực cho ông Cơ trả nợ. Sau khi quay phim, chụp ảnh, Toàn lên xe Phong, ẵm cháu Đạt rồi cả 2 lao xe ra quốc lộ 60 hướng về cầu Rạch Miễu.

Bà Luyến tri hô không hiệu quả nên đã trình báo vụ việc đến Công an thành phố Bến Tre. Bắt cóc được cháu Đạt, Phong và Toàn giữ tại một khách sạn ở thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) rồi liên lạc nhiều lần với bà Luyến yêu cầu trả số nợ của ông Cơ mới đồng ý thả cháu Đạt về nhà.

Đến khoảng 20 giờ ngày 8/10, Phong và Toàn chở cháu Đạt về nhà bà Luyến, yêu cầu bà viết giấy nhận nợ và nhận trước 50 triệu đồng. Tại đây, 2 đối tượng bị Công an tỉnh Bến Tre vây bắt, giải cứu cháu Đạt thành công.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra xứ lý theo quy định.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.