Khởi tố kế toán tham ô gần 2 tỷ đồng

Trong thời gian làm kế toán tại Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2020, Nguyễn Thị Hà Phương đã dùng thủ đoạn gian dối lập các ủy nhiệm chi, phiếu thu giả để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng của Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 14/9 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hà Phương, sinh năm 1990, trú tại tổ 6, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang về tội tham ô tài sản (quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự năm 2015). Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Thị Hà Phương. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, trong thời gian làm kế toán tại Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2020, Nguyễn Thị Hà Phương đã dùng thủ đoạn gian dối lập các ủy nhiệm chi, phiếu thu giả để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng của Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang.

Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang Đán - Quang Vĩnh (TTXVN)
Án phạt nghiêm khắc với nhân viên ngân hàng chiếm đoạt, tham ô hơn 6 tỷ đồng
Án phạt nghiêm khắc với nhân viên ngân hàng chiếm đoạt, tham ô hơn 6 tỷ đồng

Ngày 28/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Thảo (sinh năm 1981) trú tại Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) nguyên là giao dịch viên Phòng giao dịch Bưu điện huyện Cao Phong về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tham ô tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN