Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến quy mô lớn

Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ, khởi tố 16 đối tượng về các tội “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan".

Chú thích ảnh
Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến quy mô lớn bị khởi tố. Ảnh: TTXVN phát

Lợi nhuận của các nhóm đối tượng chủ yếu đến từ hoạt động quảng cáo và dẫn dụ người xem tham gia các trang cá độ bóng đá trái phép. Vụ việc một lần nữa cho thấy hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian mạng không chỉ gây thiệt hại cho chủ sở hữu quyền mà còn là mắt xích trong các hoạt động phạm tội khác. Theo các cơ quan tiến hành tố tụng, hành vi xâm phạm bản quyền trong vụ án không chỉ dừng ở việc phát tán trái phép nội dung có bản quyền mà còn là công cụ để tổ chức hoạt động đánh bạc trực tuyến quy mô lớn.

Lợi dụng sức hút của Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, các đối tượng trong đường dây Lương Sơn TV đã tổ chức phát lậu, tường thuật và bình luận các trận đấu thuộc bản quyền phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam nhằm thu hút người xem. Sau khi tạo được lượng truy cập lớn, các đối tượng từng bước dẫn dụ người xem mở tài khoản, nạp tiền tham gia đánh bạc trên hệ thống cá cược trực tuyến OK9. Mỗi trận đấu được phát trên các trang web lậu của Lương Sơn TV thu hút hơn 10.000 lượt theo dõi...

Tại cơ quan điều tra, Tô Đức Thiên, quản lý cấp cao của hệ thống Lương Sơn TV khai nhận, sau khi phát sóng các trận đấu, bình luận viên sẽ hướng người xem đến bộ phận chăm sóc khách hàng. Từ đây, người xem được hướng dẫn đăng ký tài khoản và tham gia cá cược trên trang OK9. Đến thời điểm bị triệt phá, hệ thống này đã thu hút hàng nghìn tài khoản tham gia đánh bạc trái phép, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, toàn bộ đường dây hoạt động trên không gian số, không có trụ sở cố định, các thành viên không gặp mặt trực tiếp mà chỉ liên lạc qua ứng dụng mã hóa, sử dụng biệt danh và được trả công bằng tiền số. Đây là phương thức hoạt động tinh vi nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Luật sư Phạm Đình Thông, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc phát tán các chương trình có bản quyền trên các trang web lậu là hành vi vi phạm pháp luật. Không chỉ người tổ chức phát tán, những cá nhân chia sẻ các nội dung vi phạm trên trang cá nhân hoặc trong các hội, nhóm cũng có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

Ông Trần Bình Ngà, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị nêu rõ, các đối tượng đã sử dụng thiết bị điện tử để ghi lại những trận đấu thuộc bản quyền phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, sau đó phát tán trái phép nhằm lôi kéo người xem tham gia đánh bạc trên không gian mạng. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để phân loại, xử lý nghiêm cả hành vi tổ chức đánh bạc và hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chia sẻ, thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh sẽ triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với sở, ngành và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an nhằm phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đường dây vi phạm bản quyền trên không gian mạng. Lực lượng chức năng sẽ tập trung bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền và người tiêu dùng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không truy cập, chia sẻ hoặc tiếp tay cho các trang web phát sóng trái phép, tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm để góp phần đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này.

Vụ án do Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá cho thấy các hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian mạng đang ngày càng gắn với nhiều loại tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tổ chức đánh bạc trực tuyến. Việc xử lý nghiêm các đối tượng góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường số lành mạnh, ngăn chặn những hệ lụy từ các hoạt động cờ bạc, lừa đảo và tội phạm sử dụng công nghệ cao đang diễn biến phức tạp.

Tá Chuyên (TTXVN)
Khởi tố ca sĩ và giám đốc công ty truyền thông về hành vi xâm phạm quyền tác giả
Khởi tố ca sĩ và giám đốc công ty truyền thông về hành vi xâm phạm quyền tác giả

Ngày 5/8, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố hai vụ án, khởi tố hai bị can là Nguyễn Thị Hiền (chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền") và Nguyễn Thành Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam) để điều tra về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN