Hải Dương: Phát hiện một đối tượng sử dụng thẻ nhà báo giả

Ngày 24/2, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa phát hiện một đối tượng sử dụng thẻ nhà báo giả.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 21/2, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Tứ Kỳ làm nhiệm vụ trên tuyến đường tỉnh 391 đoạn qua thị trấn Tứ Kỳ, đã phát hiện xe ô tô Huyndai Tucson biển kiểm soát 30G-569.88 có nghi vấn sử dụng biển kiểm soát giả nên lực lượng Công an đã yêu cầu dừng xe và xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lái xe khai nhận họ tên là Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1985, cư trú tại thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương) nhưng không xuất trình được giấy đăng ký xe ô tô. Đối tượng cũng xuất trình một thẻ nhà báo mang tên Nguyễn Văn Hùng, bút danh "Nguyễn Hùng" để xin tạo điều kiện xử lý lỗi vi phạm giao thông.

Nghi vấn Nguyễn Văn Hùng sử dụng biển số xe giả và thẻ nhà báo giả, Công an huyện Tứ Kỳ đã lập biên bản vụ việc và mời về trụ sở Công an huyện làm việc.

Qua xác minh vụ việc, Nguyễn Văn Hùng khai: Để thuận tiện cho việc đi lại, giao dịch nên đã đặt mua trên mạng 1 biển kiểm soát xe ô tô trên với giá 400.000 đồng và 1 thẻ nhà báo mang tên Nguyễn Văn Hùng, bút danh "Nguyễn Hùng" với giá 1,5 triệu đồng. Bản thân Hùng không công tác trong lĩnh vực báo chí, không phải nhà báo.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Mạnh Minh (TTXVN)
Đề nghị xử lý nghiêm hành vi hăm dọa nhà báo ở Bình Dương 
Đề nghị xử lý nghiêm hành vi hăm dọa nhà báo ở Bình Dương 

Liên quan đến phiên tòa xét xử một thanh niên cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tại tỉnh Bình Dương, nhiều phóng viên đã bị các đối tượng hăm dọa, cản trở tác nghiệp, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã có văn bản kiến nghị đến các cơ quan chức năng yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng nói trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN