Giả danh Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tống tiền doanh nghiệp

Ngày 13/1, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), một đối tượng giả danh Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông có hành vi tống tiền doanh nghiệp đã bị sa lưới.

Trước đó, ngày 1/12/2021, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc đối tượng giả danh, tự xưng là V.T.G (Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi) gọi điện, đề nghị doanh nghiệp vận tải có xe vi phạm trước đó chung chi tiền sẽ cho sửa biên bản vi phạm, giảm tiền nộp phạt. 

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây hiểu nhầm, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng Công an Quảng Ngãi nói chung, bản thân đồng chí V.T.G nói riêng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, khẩn trương truy xét đối tượng lừa đảo.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 11h50, ngày 13/1/2022, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (sinh năm 1992; trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) khi y đang lẩn trốn tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Với tài liệu không thể chối cãi, Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ngãi tiếp tục di lý đối tượng về tỉnh Quảng Ngãi để đấu tranh mở rộng.

Vân Tuân (TTXVN)
Bắt giữ đối tượng giả danh Công an cưỡng đoạt tài sản
Bắt giữ đối tượng giả danh Công an cưỡng đoạt tài sản

Ngày 22/12, Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Huy Thông (sinh năm 1995, chỗ ở hiện nay tại xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý) về hành vi giả danh Công an cưỡng đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN