Dư luận phẫn nộ vụ lái xe Lexus hành hung 'shipper'

Clip từ camera giám sát được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, chỉ trong khoảng 30 giây, nam shipper (người giao hàng) tên là N.X.H ((31 tuổi, quê ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã bị lái xe Lexus đánh gần 20 cú đấm, thậm chí bị đánh bằng mũ bảo hiểm khiến chiếc mũ vỡ nát. 

Chú thích ảnh
Lái xe ô tô Lexus Tống Anh Tuấn (trái) và nam shipper (phải) bị đánh sưng nề mắt phải, sưng nề phần đỉnh đầu phía sau. Theo kết luận sơ bộ của Trung tâm pháp y Hà Nội, nam shipper bị đánh gây chấn động não.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, Anh H. bị chấn động não, tỷ lệ tổn hại thương tích là 3%. Nhiều người dân bức xúc về hành vi côn đồ của lái xe Lexus chỉ với nguyên nhân là va chạm giao thông nhỏ; đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra  - Công an quận Tây Hồ đã ra các quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Tống Anh Tuấn, đối tượng hành hung người giao hàng về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Bày tỏ suy nghĩ trên Facebook, Luật sư Nguyễn Văn Hưng, Công ty Luật Hợp danh The Light cho biết: “Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế Lexus trong vụ đánh nam shipper: Công ty lý đã được thực thi”. Đối tượng Tống Anh Tuấn có thể sẽ phải đối mặt với 2 Tội danh là “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

“Đây là bài học đắt giá, lực lượng công an đã vào cuộc kịp thời để xử lý nghiêm đối tượng”, ông Nguyễn Văn Hưng bày tỏ. Nhiều người sử dụng Facebook đã lên án hành vi trên, bày tỏ đồng tình trước sự vào cuộc nhanh chóng của cơ quan công an. 

“Hình ảnh camera ghi lại còn cho thấy, nhân viên giao hàng là người khuyết tật. Nếu cơ quan điều tra xác định nạn nhân là người khuyết tật, đây là tình tiết tăng nặng với Tống Anh Tuấn”, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) trao đổi với phóng viên Tin tức chiều 12/2.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ đưa nạn nhân đi giám định thương tích, lấy lời khai của nạn nhân, người làm chứng; trích xuất dữ liệu camera an ninh ở khu vực đó, thu thập các dấu vết chứng cứ để lại trên hiện trường để đánh giá hậu quả đã gây ra với nạn nhân và xã hội.

“Trường hợp nạn nhân có thương tích, cho dù tỷ lệ thương tích dưới 11%, nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ hoặc dùng hung khí nguy hiểm, với người không có khả năng tự vệ…, đối tượng sẽ vẫn bị xử lý hình sự theo khoản 1, Điều 134 Bộ Luật hình sự (BLHS) với hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”, ông Đặng Văn Cường phân tích.

Trường hợp nạn nhân không có tỷ lệ thương tích hoặc có tỷ lệ thương tích dưới 11%, nhưng không đề nghị xử lý Tội “Cố ý gây thương tích”, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý về Tội danh “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 BLHS với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Theo Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội), sự việc không có gì nghiêm trọng nhưng lái xe Lexus lại có hành vi tấn công, đánh, lấy cả mũ bảo hiểm đập vào đầu nam shipper. Hành vi này là nguy hiểm, có tính chất côn đồ, trái pháp luật khi cố tình đánh liên tục vào nạn nhân, bất chấp lời can ngăn của những người xung quanh.

“Căn cứ theo khoản 1 Điều 584, Bộ luật dân sự năm 2015, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác, gây thiệt hại, phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho biết.

Trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm, đối tượng gây ra sẽ phải trả các chi phí cho việc cứu chữa và thu nhập thực tế của nạn nhân bị mất; chi phí người chăm sóc bệnh nhân và các thiệt hại khác. “Ngoài ra, còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường sẽ do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá 50 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng nhận định.

Trưa 10/2, anh L.X.H. đi giao bánh từ xưởng ở ngõ 310 Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội) va chạm với ô tô Lexus. Ngay sau đó, những người trên ô tô chửi bới anh H., còn lái xe lao tới đấm nam shipper tới tấp. Tối 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự với Tống Anh Tuấn (sinh năm 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là lái xe ô tô Lexus để điều tra về hành vi: "Cố ý gây thương tích".
Minh Phương/Báo Tin tức
Vụ nam shipper bị hành hung: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe Lexus
Vụ nam shipper bị hành hung: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe Lexus

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ đã quyết định khởi tố vụ án, quyết định tạm giữ hình sự đối với Tống Anh Tuấn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN