Đồng Nai: Điều tra 2 phương tiện vận chuyển cát trái phép

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xác minh, xử lý đối với các trường hợp sử dụng ghe vận chuyển cát trái phép, tại khu vực Cảng Nhất Nam, thuộc Sông Cái, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chú thích ảnh
Tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ 2 ghe gỗ đang vận chuyển cát trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 13/2, trên tuyến sông khu vực Cảng Nhất Nam, Tổ công tác do Thượng tá Trần Trọng Thủy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông làm Tổ trưởng đã phát hiện, bắt giữ chiếc ghe gỗ biển số LA-003.82 do Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1982, ngụ phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa điều khiển, đang vận chuyển cát (hiện chưa xác định khối lượng cát) và chiếc ghe mang biển kiểm soát BTr-7229 do Ngô Trường Sơn, sinh năm 1989, ngụ Khu phố 6, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, điều khiển vận chuyển khoảng 23 m3 cát không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

TTXVN/Báo Tin tức
Tìm thấy thi thể dân quân tự vệ mất tích khi chống 'cát tặc' trên sông Hàm Luông
Tìm thấy thi thể dân quân tự vệ mất tích khi chống 'cát tặc' trên sông Hàm Luông

Sáng 26/1, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng chức năng cùng gia đình đã tìm thấy thi thể của anh Lai Quốc Thái (sinh năm 1997), Ấp đội trưởng thuộc xã Tân Phú, huyện Châu Thành, bị nước cuốn trôi mất tích, khi đang làm nhiệm vụ phòng chống khai thác cát trái phép trên sông Hàm Luông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN