Đổ thuốc trừ sâu vào bể nước nhà hàng xóm, một phụ nữ lĩnh án 10 năm tù

Ngày 30/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Thị Diện (sinh năm 1991, trú tại xóm Vố, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) về tội “Giết người” được quy định tại điểm 1, khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chú thích ảnh
Bị cáo Bùi Thị Diện tại phiên tòa.

Tại phiên tòa cũng như cơ quan điều tra, bị cáo Bùi Thị Diện đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án và tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Diện 10 năm tù giam về tội “Giết người”, theo Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015. Về trách nhiệm dân sự, do phía người bị hại và gia đình bị cáo tự thỏa thuận, Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết trong vụ án này.

Theo cáo trạng, bực tức vì bị bà Bùi Thị Nhiên (hàng xóm) nghi ngờ lấy trộm gà, Bùi Thị Diện đã nảy sinh ý định dùng thuốc trừ sâu để đầu độc gia đình bà Nhiên. Thực hiện ý định này, ngày 18/7/2019, Bùi Thị Diện đã dùng thuốc trừ sâu nhãn hiệu Bonus-Gold 500EC đổ vào bể nước sinh hoạt của gia đình bà Nhiên nhằm giết chết bà Nhiên và gia đình. Tuy nhiên, do phát hiện bể nước sinh hoạt có mùi lạ, gia đình bà Nhiên không sử dụng nước trong bể.

Sau khi biết gia đình bà Nhiên phát hiện và không sử dụng nguồn nước trong bể mà Diện đã đổ thuốc trừ sâu vào, Bùi Thị Diện vẫn nung nấu, tiếp tục ý định trả thù. Đến ngày 21/7/2019, Diện lại thực hiện hành vi đổ thuốc trừ sâu vào cả 2 bể nước sinh hoạt của gia đình bà Nhiên. Hành vi của Bùi Thị Diện đã được gia đình bà Nhiên phát hiện và trình báo cơ quan Công an.

Biết hành vi của mình bị lộ và được gia đình, chính quyền vận động, ngày 23/7/2019 Bùi Thị Diện đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)
Lĩnh án tử hình vì đầu độc hai con bằng thuốc trừ sâu
Lĩnh án tử hình vì đầu độc hai con bằng thuốc trừ sâu

Bị cáo Duy đã dùng thuốc trừ sâu để đầu độc hai con nhỏ trong vụ án xảy ra cách đây hơn một năm, gây bất bình, phẫn nộ trong dư luận xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN