Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến được giảm án

Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, tối 11/12, Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm tại các khu đất quốc phòng trên đường Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
 Bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân) nghe tuyên án. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến (Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) 3 năm 6 tháng tù (giảm 6 tháng so với án sơ thẩm); bị cáo Đinh Ngọc Hệ y án sơ thẩm.

Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hiến, Tòa phúc thẩm xét thấy, hành vi của bị cáo bị truy tố, xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và áp dụng hình phạt tù là hoàn toàn có căn cứ. Vì vậy, Tòa không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Hiến. Tuy nhiên, do có những tình tiết giảm nhẹ so với phiên tòa sơ thẩm, Tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến 3 năm 6 tháng tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm).

Tòa giữ nguyên tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và hình phạt 20 năm tù với Đinh Ngọc Hệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng). Trước đó, Đinh Ngọc Hệ đã bị Tòa án Quân sự Trung ương xử phạt 12 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" trong vụ án khác. Do vậy, Đinh Ngọc Hệ phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 30 năm tù.

Chú thích ảnh
Đinh Ngọc Hệ (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn) nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bị cáo Phạm Văn Diệt (nguyên Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Bình, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh) được giảm từ 15 năm xuống 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do có tình tiết giảm nhẹ, khai báo thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra.

Bị cáo Bùi Như Thiềm (nguyên Trưởng phòng Kinh tế, Quân chủng Hải quân) được giảm từ 9 năm tù xuống 8 năm 3 tháng tù vì tội "Vi phạm quy định sử dụng đất đai". Bị cáo Thiềm được giảm án vì có ăn năn, hối cải, xin được khoan hồng, hiện sức khỏe kém do mắc nhiều bệnh, vừa qua mổ tim.

Với tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", Tòa giữ nguyên mức án với các bị cáo Đoàn Mạnh Thảo (nguyên Trưởng Phòng Tài chính, Quân chủng Hải quân) 7 năm tù; Bùi Văn Nga (nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành, Quân chủng Hải quân) 8 năm tù; Trần Trọng Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành, Quân chủng Hải quân) 4 năm tù. 

Chú thích ảnh
Hội đồng xét xử tuyên án đối với các bị cáo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong phiên tòa phúc thẩm, chỉ có Vũ Thị Hoan (nguyên Giám đốc Công ty Yên Khánh và Công ty Yên Khánh - Hải Thành) là cháu ruột của Đinh Ngọc Hệ không kháng cáo mức án 7 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mà Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt.

Xuân Tùng (TTXVN)
Viện Kiểm sát đề nghị giảm hình phạt cho cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến
Viện Kiểm sát đề nghị giảm hình phạt cho cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến

Sáng 11/12, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng), Đinh Ngọc Hệ cùng các bị cáo khác liên quan đến vụ án sai phạm tại các khu đất quốc phòng trên đường Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN