Theo Trung tá Cao Thanh Vũ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, nhiều người dân phản ánh nhận được cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là cán bộ đăng kiểm, hứa hẹn hỗ trợ làm thủ tục trực tuyến, thậm chí yêu cầu chuyển tiền. Công an tỉnh khẳng định, đây là hành vi lừa đảo, hiện không có việc cán bộ hướng dẫn, xử lý thủ tục đăng kiểm qua điện thoại. Người dân tuyệt đối không tin tưởng, không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập đường link lạ hay kết bạn Zalo, chuyển tiền cho các số điện thoại tự xưng cán bộ.
Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-01S tỉnh Tây Ninh cho biết, gần đây nhiều chủ xe bị các đối tượng giả danh nhân viên đăng kiểm gọi điện đến yêu cầu đổi tem, giấy chứng nhận kiểm định và nộp phí từ xa. Trung tâm khẳng định không cử nhân viên liên hệ qua điện thoại, càng không thu phí bằng hình thức chuyển khoản. Chủ phương tiện cần trực tiếp liên hệ trung tâm để được hỗ trợ chính thức.
Trước tình trạng này, Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai kế hoạch tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trực tuyến từ ngày 1/10 đến cuối năm 2025. Thông qua báo chí, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và fanpage An ninh Tây Ninh, lực lượng chức năng sẽ đăng tải hằng tuần các chuyên đề cảnh báo phương thức, thủ đoạn phổ biến, đồng thời nêu gương quần chúng tích cực trong tố giác tội phạm.
Thượng tá Đặng Thanh Phong, Phó trưởng Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh, cho biết thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng đa dạng như: giả danh cơ quan chức năng; mời gọi làm cộng tác viên trên sàn thương mại điện tử; lôi kéo đầu tư tài chính, đánh bạc; phát tán mã độc qua email, hình ảnh, video, đường link độc hại. Mục tiêu cuối cùng của các đối tượng là chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời tố giác tội phạm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân và cộng đồng.