Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi, mạo danh lực lượng chức năng để chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nộp phạt vi phạm giao thông trên trang web giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Chú thích ảnh
Các đối tượng sử dụng số điện thoại ẩn danh đặt tên “18001096” mạo danh lực lượng CSGT để nhắn tin đến người dân thông báo về vi phạm và kèm đường link để người dân truy cập.

Theo Phòng CSGT, thời gian gần đây, qua nắm bắt thông tin, đơn vị ghi nhận một hình thức lừa đảo mới liên quan nộp phạt vi phạm giao thông qua trang web mạo danh Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thủ đoạn của các đối tượng là xây dựng giao diện Cổng Dịch công Quốc gia giả mạo với tên miền truy cập gần giống với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đồng thời giả Tổng đài của Dịch vụ công Quốc gia gửi tin nhắn cho người dân.

Cụ thể, các đối tượng sử dụng số điện thoại ẩn danh đặt tên “18001096” mạo danh lực lượng CSGT để nhắn tin đến người dân với nội dung: “Cảnh sát giao thông Việt Nam: Hiện tại, bạn đang có một khoản tiền phạt chưa thanh toán trong tài khoản. Vui lòng thanh toán khoản phí này càng sớm càng tốt để tránh những bất tiện không đáng có. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://dichvucongg.top/vn”.

Chú thích ảnh
Khi truy cập đường dẫn, người dùng sẽ thấy giao diện gần giống Cổng Dịch vụ công thật, hiển thị chi tiết “vi phạm”, số tiền phạt và nút thanh toán. Sau khi thực hiện thanh toán, tài khoản ngân hàng của nạn nhân sẽ bị rút tiền hoặc bị chiếm đoạt. 

Khi truy cập đường dẫn, người dùng sẽ thấy giao diện gần giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia thật, hiển thị chi tiết “vi phạm”, số tiền phạt và nút thanh toán. Sau khi thực hiện thanh toán, tài khoản ngân hàng của nạn nhân sẽ bị rút tiền hoặc bị chiếm đoạt.

Theo Phòng CSGT, thủ đoạn này được đầu tư kỹ lưỡng, từ hình thức giao diện, nội dung tin nhắn, đến chi tiết vi phạm khiến người dân dễ tin tưởng. Tuy nhiên, các mô tả vi phạm đều không đúng quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP và câu từ mang tính “ngô nghê”, không đúng văn phong ngành giao thông.

Phòng CSGT khẳng định: Các đơn vị CSGT không gọi điện thoại, nhắn tin thông báo vi phạm TTATGT; không yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào. Do đó, mọi trường hợp nhắn tin hoặc gọi điện thông báo lỗi vi phạm TTATGT tới người dân đều là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo.

Tin nhắn chính thức của Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ hiển thị tên “CongDVCQG”. Người dân có thể tra cứu và nộp phạt đúng qua: https://dichvucong.gov.vn/nopphatvphc hoặc gọi tổng đài 1800 1096 để được hướng dẫn.

Phòng CSGT TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, CCCD, tài khoản ngân hàng, OTP, email…; khi nhận tin nhắn hoặc cuộc gọi nghi ngờ, không làm theo hướng dẫn và trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất.

Người dân cũng có thể liên hệ để phản ánh tình hình vi phạm, tai nạn hoặc tội phạm giao thông qua số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693.187.521; đường dây nóng: 0326.08.08.08 hoặc Zalo OA: “Phòng Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh”...

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
TP Hồ Chí Minh: Phát hiện tàu cá tàng trữ chất độc Xyanua
TP Hồ Chí Minh: Phát hiện tàu cá tàng trữ chất độc Xyanua

Ngày 7/8, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã tổ chức cuộc họp liên ngành với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11, Công an đặc khu Côn Đảo và Phòng PC01 (Công an TP Hồ Chí Minh) thống nhất xác định hành vi của ông Nguyễn Văn Thắng đủ yếu tố cấu thành tội "Tàng trữ chất độc trái phép" theo Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN