Cần Thơ: Phát hiện hai sà lan chở hơn 500m3 cát không có hóa đơn chứng từ

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ hai sà lan chở hơn 500m3 cát không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Khoảng 23 giờ ngày 9/6, trong lúc tuần tra trên tuyến sông Hậu thuộc địa bàn phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện hai sà lan mang số hiệu hiệu KG-04979 và KG-58141 đang vận chuyển cát di chuyển từ hướng tỉnh An Giang vào sông Cái Sắn để về Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế, thuyền trưởng và nhân viên của hai phương tiện trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số cát đang có trên sà lan nên Tổ tuần tra đã mời tất cả về cơ quan Công an để làm việc. Trên sà lan số hiệu KG-04979 có 247m3 cát còn sà lan KG-58141 có 274m3 cát.

Qua làm việc ban đầu, cả hai thuyền trưởng của hai sà lan đều trình bày số cát trên được lấy tại mỏ khai thác cát V.H.T trên sông Hậu thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và đang trên đường vận chuyển về Tân Hiệp, Kiên Giang. Khi đến địa phận Vàm Cái Sắn thuộc thành phố Cần Thơ thì bị lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện.

Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hai trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

Thanh Liêm (TTXVN)
Xử lý các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai
Xử lý các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Nhơn Trạch đã hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng có hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN