Cần Thơ: Bắt quả tang 18 đối tượng đánh bạc trong kho lúa bỏ hoang

Ngày 3/11, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố hồ sơ xử lý 18 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền tại huyện Thới Lai.

Chú thích ảnh
Nguyễn Hữu Bảo (sinh năm 1976, trú tại quận Ô Môn, thành phố Cầ Thơ) được xác định là một trong những đối tượng tổ chức đánh bạc. Ảnh: TTXVN phát

Vào khoảng 14 giờ ngày 2/11, khi ập vào kho lúa bỏ hoang ở ấp Thới Bình A2, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện 18 đối tượng (chủ yếu là phụ nữ) đang đánh bài ăn tiền. Lực lượng công an thu giữ trong người các đối tượng và trên chiếu bạc gần 120 triệu đồng, 20 bộ bài tây loại 52 lá, 8 xe mô tô các loại, 19 điện thoại di động cùng các tang vật khác. Tiến hành test nhanh COVID-19 cho các đối tượng, kết quả đều âm tính. 

Chú thích ảnh
Các đối tượng Nguyễn Thị Ly, Bùi Kim Thanh, Lê Thị Ngọc Loan (từ trái qua) bị Công an tạm giữ để phục điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Theo cơ quan điều tra, điểm đánh bạc này do Nguyễn Hữu Bảo (sinh năm 1976, trú tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) và một số người liên quan đứng ra tổ chức, lôi kéo các con bạc (trong đó có nhiều phụ nữ) đến chơi từ trước khi dịch bệnh bùng phát. Các đối tượng lợi dụng địa hình vắng vẻ, sông nước, vườn cây, đường khó đi… để tránh bị phát hiện.

Chú thích ảnh
Tang vật thu giữ tại điểm đánh bạc. Ảnh: TTXVN phát

Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Liêm (TTXVN)
Triệt phá đường dây đánh bạc công nghệ cao với số tiền trên 10 tỷ đồng
Triệt phá đường dây đánh bạc công nghệ cao với số tiền trên 10 tỷ đồng

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu ban đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ ngày 1/10 đến ngày 26/10 là hơn 10 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN