Cà Mau: Xử phạt hai trường hợp cung cấp thông tin không đúng sự thật trên Youtube

Ngày 21/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, Thanh tra Sở đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lưu Bé Mạnh và ông Trịnh Văn Quốc (cùng ngụ xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) vì cung cấp thông tin không đúng sự thật trên Youtube.

Cụ thể, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau xác định, ông Trịnh Văn Quốc đã cung cấp thông tin không đúng sự thật về việc “bé trai 17 tuổi bị chém chết dã man” để ông Lưu Bé Mạnh đăng lên kênh Youtube “HÙNG MẠNH TV”.

Với hành vi trên, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau xác định, hai người này đã vi phạm điểm a, khoản 1, Ðiều 101, Nghị định số 15/2020/NÐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Theo đó, ông Trịnh Văn Quốc bị phạt hành chính với mức 5 triệu đồng; ông Lưu Bé Mạnh bị phạt 7,5 triệu đồng.

Huỳnh Anh (TTXVN)
Gia Lai truy tìm, xử lý đối tượng thông tin không đúng sự thật
Gia Lai truy tìm, xử lý đối tượng thông tin không đúng sự thật

Ngày 26/7, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Y tế và Công an tỉnh Gia Lai làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN