Cà Mau: Bắt giữ tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong rồi bỏ trốn

Chiều 9/7, thượng tá Lê Hoàng Ðum, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, đơn vị vừa phối hợp Cảnh sát Giao thông tỉnh bắt giữ tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong ở thành phố Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Hai đối tượng được mời về làm việc tại cơ quan Công an tỉnh Cà Mau. 

Theo đó, tài xế gây tai nạn được xác định là Lê Thái Châu (28 tuổi, trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và phụ xe là Nguyễn Chí Linh (23 tuổi, trú xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 9/7, tài xế Châu đã điều khiển xe tải BKS 67C-017.82, chở rau củ quả lưu thông theo hướng từ tỉnh Vĩnh Long về thành phố Cần Thơ. Khi đang đổ dốc xuống cầu Cần Thơ (thuộc địa phận quận Cái Răng) thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS 66C1-277.98 chạy cùng chiều do chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi) điều khiển chở theo hai con.

Cú va chạm mạnh khiến chị Phương và con gái là Nguyễn Thị Bảo Quyên (10 tuổi) tử vong, còn cháu Nguyễn Thành Hiếu (5 tuổi) bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Châu đã điều khiển xe tải rời khỏi hiện trường và chạy thẳng về Cà Mau.

Thượng tá Lê Hoàng Đum thông tin thêm, ngay khi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ tỉnh bạn, lực lượng công an đã lập tức triển khai lực lượng đón lõng các cửa ngõ vào tỉnh Cà Mau. Thế nên, chưa đầy 10 phút sau khi tiếp nhận thông tin, đã phát hiện tài xế Châu điều khiển xe từ quảng lộ Phụng Hiệp vào thành phố Cà Mau. Tại đây, lực lượng đã phối hợp cùng Cảnh sát giao thông chặn xe kiểm tra và mời về trụ sở làm việc.

Qua làm việc ban đầu, tài xế Châu thừa nhận hành vi gây tai nạn, bỏ chạy và định đưa xe về giấu tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Hiện, Công an thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận hai đối tượng và đã di lý để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)
Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong
Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (sinh năm 1992, trú tại Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN