Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 3 tạm giữ hai tàu chở dầu DO trái phép

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, vào khoảng 7h20 ngày 18/5, tại khu vực phía đông nam Côn Đảo khoảng 84 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện tàu BV96888TS có dấu hiệu vi phạm.

Tàu BV96888TS vận chuyển gần 100.000 lít dầu DO bị lực lượng Cảnh sát biển vùng 3 tạm giữ. (Ảnh cắt từ clip do Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam cung cấp)

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 6 thuyền viên do ông Võ Hữu Lộc, thường trú tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm thuyền trưởng. 

Theo lời khai của ông Võ Hữu Lộc, tàu đang vận chuyển gần 100.000 lít dầu DO nhưng ông Lộc không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số dầu trên.

Trước đó vào lúc 16h ngày 16/5, cũng tại khu vực đông nam Côn Đảo khoảng 75 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ tàu BV99498TS đang vận chuyển khoảng 140.000 lít dầu DO trái phép. 

Cả hai tàu trên do bà Nguyễn Thị Hương, trú tại 60/54/6 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là chủ sở hữu.

Cơ quan nghiệp vụ và pháp luật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã ra quyết định tạm giữ tang vật và phương tiện để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.


V.T/Báo Tin tức
Cảnh sát Biển bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 120.000 lít dầu DO
Cảnh sát Biển bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 120.000 lít dầu DO

Tàu CSB 4035 thuộc Hải đội 401 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa tiếp cận và bắt giữ một tàu cá cải hoán đang vận chuyển khoảng 120.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN