Bình Phước: Bắt giữ đối tượng đâm chết người rồi bỏ trốn

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thịnh (50 tuổi, trú ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh), nghi can trong vụ đâm chết anh Trương Thanh Phúc (43 tuổi, ngụ xã Lộc Thịnh) tại nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Nương (thuộc ấp 2, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh) chiều 21/11. Thịnh bị bắt giữ khi lẻn về nhà lấy đồ để tiếp tục bỏ trốn.

Chú thích ảnh
Đối tượng Thịnh tại Cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 21/11, Nguyễn Văn Thịnh điều khiển xe máy đến nhà vợ cũ là chị Nguyễn Thị Mỹ Nương, để tìm anh Trương Thanh Phúc (là người sống chung như vợ chồng với chị Nương). Tại đây, Thịnh rút con dao nhọn mang theo đâm vào ngực làm anh Phúc gục tại chỗ rồi lên xe máy bỏ trốn. Anh Phúc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. 

Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức lực lượng truy bắt Nguyễn Văn Thịnh. Đến hơn 20 giờ ngày 22/11, đối tượng lẻn về nhà lấy đồ để tiếp tục bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng Công an mật phục từ trước tổ chức vây bắt.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo luật định.

Đậu Tất Thành (TTXVN)
Bắt giữ 2 đối tượng dùng ô tô vận chuyển 125kg pháo nổ
Bắt giữ 2 đối tượng dùng ô tô vận chuyển 125kg pháo nổ

Ngày 22/11, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước đang tạm giữ 2 đối tượng Lê Đình Hòa (29 tuổi, hộ khẩu trú tại huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Thị Thu Hằng (28 tuổi, ngụ tại Lâm Hà, Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ hành vi dùng xe ô tô chở 125 kg pháo nổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN