Bình Định: Cưỡng chế vi phạm lấn chiếm đất công viên làm bãi sửa ô tô

Sau phản ánh của phóng viên TTXVN về một khu đất tại khu vực 9, phường Đống Đa (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) có diện tích gần 1.700 m2 được quy hoạch công viên cây xanh bị chiếm dụng làm bãi sửa ô tô từ nhiều năm nay, khiến người dân bức xúc cùng ký đơn kiến nghị xử lý, ngày 6/5, lực lượng chức năng phường Đống Đa đã ra quân lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại khu vực này theo sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Quy Nhơn.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tháo dỡ nhà tôn được xây dựng trái phép trong khu đất quy hoạch công viên. 

Ghi nhận tại khu đất được quy hoạch công viên cây xanh này, trong sáng 6/5, vẫn còn nhiều trường hợp người dân lấn chiếm để máy móc, phương tiện, sắt thép và nhôm nhựa phế thải. Một số hộ khác sử dụng diện tích lấn chiếm để buôn bán, kinh doanh, đặt, để chậu hoa cây cảnh. Một nhà kho được xây dựng bằng tôn vẫn đang được người dân sử dụng. Nền bê tông, xi măng và giàn sắt ở một số vị trí vẫn còn nguyên hiện trạng.

Sau đó, lực lượng chức năng phường Đống Đa với trên 10 người cùng nhiều phương tiện, máy móc tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm. Người dân cũng tự thu dọn vật dụng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, lòng đường và vỉa hè ở một số tuyến đường xung quanh khu đất quy hoạch công viên cây xanh này như Hoàng Minh Thảo, Lý Chính Thắng, Phạm Ngọc Thảo cũng đã được người dân tự thu dọn vật dụng, phương tiện, máy móc sau khi có thông báo của chính quyền địa phương.

Theo ông Phan Tấn Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đống Đa, trong đợt ra quân lập lại trật tự đô thị này, địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động và ra thông báo để người dân tháo dỡ công trình vi phạm. Lực lượng chức năng cưỡng chế các trường hợp không tự khắc phục; không lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trường hợp nào.

“Khu đất được quy hoạch công viên cây xanh này hiện do Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn quản lý. Sau khi thực hiện cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm trong đợt ra quân này, phường sẽ đề nghị thành phố sớm đầu tư hạ tầng tại khu đất này và giao cho các đơn vị trồng cây xanh, không để người dân tái lấn chiếm”, ông Vũ nói.

Theo ông Nguyễn Thành Tường, Giám đốc Ban quản lý Dịch vụ công ích thành phố Quy Nhơn, mặc dù khu đất có diện tích gần 1.700 m2 nằm trong khu dân cư tại khu vực 9, phường Đống Đa đã được quy hoạch dành cho công viên cây xanh, nhưng hiện nay nơi đây chưa được đầu tư về hạ tầng. Trong thời gian tới, khi Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn đầu tư xây dựng hạ tầng tại khu đất này và một số khu đất khác đã được quy hoạch công viên, tiểu hoa viên, Ban sẽ thực hiện việc quản lý, trồng và chăm sóc cây, hoa tại đây, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Ngoài khu đất quy hoạch công viên cây xanh tại khu vực 9, phường Đống Đa, hiện nay trên địa bàn phường còn một số khu đất đã được quy hoạch công viên cây xanh, tiểu hoa viên, nhưng chưa được đầu tư về hạ tầng, cỏ dại mọc um tùm và bị người dân lấn chiếm làm nơi buôn bán, kinh doanh, bãi đổ xe. Do vậy, trong thời gian tới, ngoài xử lý các trường hợp lấn chiếm, việc đầu tư hạ tầng tại những khu đất này cần được Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn sớm triển khai thực hiện để giao cho các đơn vị tiến hành trồng hoa, cây xanh đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường.

Trước đó, như phóng viên TTXVN phản ánh, bức xúc vì khu đất dành cho công viên cây xanh và một số vỉa hè, lòng đường tại khu vực 9, phường Đống Đa (thành phố Quy Nhơn) bị lấn chiếm để làm bãi sửa ô tô gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ, mất mỹ quan đô thị, mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, năm 2019, gần 20 hộ dân đã cùng ký đơn kiến nghị chính quyền địa phương và ngành chức năng xử lý nhưng tình trạng này vẫn diễn ra dai dẳng.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)
Cưỡng chế giải tỏa 118 hộ dân ở quận Long Biên, Hà Nội
Cưỡng chế giải tỏa 118 hộ dân ở quận Long Biên, Hà Nội

Sáng 20/4, UBND quận Long Biên (Hà Nội) tiến hành cưỡng chế giải tỏa 118 hộ dân thuộc phường Long Biên với tổng diện tích khoảng 16.670m2 để thực hiện xây dựng các dự án, công trình phúc lợi, trường học, công viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN