Bạc Liêu: Bắt quả tang các đối tượng vi phạm pháp luật

Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang cơ sở có hành vi tổ chức đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 1/3, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Giá Rai bắt quả tang cơ sở kinh doanh của ông Trần Văn Tiện (địa chỉ ấp Kinh Lớn, xã Tân Thạnh) đang tổ chức cho công nhân bơm tạp chất vào tôm sú nguyên liệu. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 65,5kg tôm sú nguyên liệu có chứa tạp chất là CMC (phụ gia tạo đặc), 34kg dung dịch CMC, 11kg bột CMC cùng một số tang vật dùng để bơm tạp chất vào tôm. 

* Công an huyện Vĩnh Lợi cũng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng gồm Tiêu Minh Khái (sinh năm 2000, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) và Trần Thanh Nhựt (sinh năm 2000, ngụ Phường 5, thành phố Bạc Liêu) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.  

Theo đó, vào khoảng 2 giờ, ngày 1/3, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an huyện Vĩnh Lợi phát hiện Tiêu Minh Khái và Trần Thanh Nhựt đang dùng kìm cộng lực để cắt trộm cáp viễn thông tại khu khu vực ấp Trà Ban 1 (xã Châu Hưng A).

Khi bị phát hiện, Khái và Nhựt liền bỏ chạy. Tuy nhiên, Tổ công tác nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ. Lực lượng Công an thu giữ tại hiện trường gần 110 mét cáp viễn thông, 2 kìm cộng lực. 

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Chanh Đa (TTXVN)
Ninh Bình: Đã truy tìm được đối tượng trộm cắp 1,29 tỷ đồng của trung tâm thương mại
Ninh Bình: Đã truy tìm được đối tượng trộm cắp 1,29 tỷ đồng của trung tâm thương mại

Ngày 19/2, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các đơn vị có thành tích khám phá nhanh vụ án trộm cắp 1,29 tỷ đồng trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN