Pháp đưa AI vào bộ máy hành chính nhà nước và y tế

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 16/6 cho biết nước này sẽ đầu tư thêm 655 triệu euro (tương đương 754 triệu USD) cho phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trong khuôn khổ chương trình France 2030.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Lecornu cho hay khoản kinh phí này sẽ được sử dụng để phát triển hạ tầng AI, tăng cường năng lực tính toán, thúc đẩy nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp và các lĩnh vực công nghiệp. Ông cho biết Chính phủ Pháp có kế hoạch trang bị cho toàn bộ đội ngũ công chức một "trợ lý hội thoại dùng chung" nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu. Công cụ này, mang tên "Assistant IA", có thể hỗ trợ người dùng thực hiện nhiều tác vụ như trò chuyện, chuyển đổi lời nói thành văn bản, phân tích tài liệu và tạo nội dung.

Bên cạnh đó, Pháp sẽ xây dựng một nền tảng công cộng dành riêng cho AI nhằm tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu, chính quyền địa phương, doanh nhân và các cơ quan nhà nước tiếp cận dữ liệu về nhân khẩu học, kinh tế, địa lý và hành chính.

Trong lĩnh vực y tế, một "trợ lý y tế công" sẽ được triển khai trên Ameli - nền tảng bảo hiểm y tế quốc gia của Pháp - vào cuối năm nay. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ cung cấp cho người dùng những hướng dẫn ban đầu, hỗ trợ họ trong quá trình chăm sóc sức khỏe và giúp tiếp cận thông tin nhanh chóng hơn.

Lê Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.