Pháp đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 8/6, nhân dịp tham dự Hội nghị lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại Nice (Pháp), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội kiến Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean Noel Barrot.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean Noel Barrot. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc hội kiến, hai bên vui mừng trước kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam hồi cuối tháng 5 vừa qua của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Pháp trong thời gian qua, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Pháp (tháng 10/2024); đánh giá cao việc Pháp đã chuẩn bị rất chu đáo cho UNOC 3 và khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với các sáng kiến của Pháp nhằm ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay, góp phần vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cảm ơn Việt Nam ủng hộ và tham gia tích cực vào Hội nghị, đánh giá cao vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế. Bộ trưởng Jean Noel Barrot khẳng định Pháp coi trọng quan hệ với Việt Nam - quốc gia có vai trò quan trọng trong ASEAN và trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp; mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký, qua đó thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như quốc phòng an ninh, trong đó có an ninh mạng, hàng không vũ trụ, giao thông vận tải, hạ tầng chiến lược, năng lượng…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã chuyển thư mời Lãnh đạo cấp cao Pháp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (tháng 10/2025).

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean Noel Barrot. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bộ trưởng Jean Noel Barrot khẳng định sẽ thúc đẩy quá trình sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước cũng như các doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại mỗi bên; nhất trí cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, trụ cột mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác.

Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nêu bật vai trò thiết yếu của chủ nghĩa đa phương, trong đó, Liên hợp quốc (LHQ) giữ vị trí trung tâm. Về các vấn đề liên quan đến biển và đại dương, hai bên nhấn mạnh Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) là khuôn khổ pháp lý toàn diện cho tất cả hoạt động và hợp tác trên biển và đại dương; tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trong khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và ủng hộ mọi nỗ lực nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Cũng tại cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã mời Bộ trưởng Jean Noel Barrot sớm thăm Việt Nam. Bộ trưởng Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean Noel Barrot đã vui vẻ nhận lời.

Đào Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.