Các đối tác đánh giá cao Việt Nam trong công tác xử lý, khắc phục hậu quả bom mìn

Ngày 8/10, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đã có cuộc gặp làm việc với Ông Ly Thuch, Bộ trưởng cao cấp, Cơ quan Bom mìn và Hỗ trợ nạn nhân Campuchia, Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ năm Công ước quốc tế về cấm mìn sát thương (Công ước Ottawa) cùng đại diện đến từ Đơn vị hỗ trợ thực hiện Công ước và một số đối tác liên quan.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang (phải) và ông Ly Thuch, Bộ trưởng cấp cao, Phó Chủ tịch thứ nhất Cơ quan Bom mìn và Hỗ trợ nạn nhân Campuchia, Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ năm Công ước quốc tế về cấm mìn sát thương tại buổi gặp. Ảnh: Quang Huy/PV TTXVN tại Hoa Kỳ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ năm Công ước Ottawa đánh giá cao các nỗ lực Việt Nam trong công tác xử lý, khắc phục hậu quả bom mìn và thành tựu trong hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực này.

Là đại diện đến từ nước láng giềng có quan hệ lịch sử gắn bó với Việt Nam, Bộ trưởng Ly Thuch chia sẻ những khó khăn, thách thức mà các cơ quan Việt Nam gặp phải trong quá trình rà phá, làm sạch nhiều vùng đất bị ô nhiễm bom mìn do chiến tranh để lại trong nhiều thập kỷ qua, thông tin về các nỗ lực của Campuchia trong rà phá bom mìn và hỗ trợ nạn nhân của mìn sát thương, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục hợp tác, chung tay thúc đẩy hành động bom mìn trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội nghị cho biết Campuchia sẽ đăng cai Hội nghị kiểm điểm lần thứ năm Công ước Ottawa từ 25 - 29/11/2024 tại Siem Reap, đề nghị Việt Nam xem xét cử đoàn tham dự Hội nghị sắp tới với tư cách quan sát viên nhằm đóng góp tiếng nói ủng hộ hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn quý báu của Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn với các nước tham dự Hội nghị.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam luôn song hành cùng những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực bom mìn, đã ủng hộ nhiều nội dung quan trọng và khía cạnh nhân đạo trong các công ước có liên quan, trong đó có Công ước Ottawa, đồng thời, tích cực thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ giữa các nước, nhất là về kỹ thuật, tài chính trong xử lý bom mìn và hỗ trợ các nạn nhân của mìn sát thương. Là một trong những nước chịu ảnh hưởng lớn bởi bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, nhiều năm qua, Việt Nam dành sự quan tâm cao và hết sức nỗ lực triển khai công tác rà phá bom mìn, xây dựng chính sách và triển khai nhiều biện pháp cụ thể để chăm sóc, hỗ trợ các nạn nhân. Việt Nam ghi nhận và trân trọng sự giúp đỡ quý báu của nhiều đối tác quốc tế dành cho Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn thời gian qua. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang và Bộ trưởng cấp cao, Phó Chủ tịch thứ nhất Cơ quan Hành động Bom mìn và Hỗ trợ Nạn nhân Campuchia, Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ năm Công ước quốc tế về cấm mìn sát thương Ly Thuch (thứ 4, trái) cùng đại diện đến từ Đơn vị hỗ trợ thực hiện Công ước và một số đối tác liên quan. Ảnh: Quang Huy/Phóng viên TTXVN tại Hoa Kỳ

Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đánh giá cao đóng góp của Campuchia vào nỗ lực thúc đẩy hành động bom mìn của cộng đồng quốc tế, bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm dày dặn, Bộ trưởng Ly Thuch sẽ hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ năm Công ước Ottawa, khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị này thời gian tới.

Tại cuộc gặp, các bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác để tăng cường hiểu biết, thúc đẩy quan tâm chung của cộng đồng đối với vấn đề mìn sát thương, đồng thời duy trì các kênh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tăng cường năng lực quốc gia trong hoạt động rà phá và hỗ trợ nạn nhân bom mìn trong thời gian tới.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.