Những thách thức mới trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden

Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị cho một chiến dịch tái tranh cử đầy cam go, thực tế của cuộc đua vào Nhà Trắng trong năm 2024 và những khác biệt so với năm 2020 đã tạo ra những thách thức mới cho nhà lãnh đạo.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 18/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ tái đắc cử và đang cân nhắc đưa ra tuyên bố chính thức thông qua một video vào ngày 25/4.

Không còn là một chiến dịch ‘lặng lẽ’

Năm 2020, khi đại dịch COVID-19 càn quét và tàn phá cuộc sống của người dân Mỹ, ứng viên tranh cử đảng Dân chủ lúc bấy giờ là ông Biden không muốn trở thành tâm điểm chú ý, bao gồm cả chiến dịch bầu cử đang đọ sức với đội ngũ hùng hậu và hoành tráng của Tổng thống Donald Trump.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump vẫn phát biểu tại các cuộc mít tinh lớn trong khi ứng viên Biden triển khai chiến dịch vận động tranh cử phần lớn từ tầng hầm của ngôi nhà riêng tại Wilmington, Delaware. Mục đích của ông là tránh đám đông để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và giảm nguy cơ nhiễm virus của chính mình.

Tuy nhiên, với năm 2023-2024, tình hình sẽ thay đổi. Chiến dịch vận động tranh cử của ông có thể được thay thế bằng phương pháp truyền thống, dừng chân tại các quán ăn, nhà máy và hội trường công đoàn với những cái bắt tay, ảnh chụp selfie với người hâm mộ. Đại hội đảng Dân chủ ở Chicago sẽ diễn ra trực tiếp thay vì trực tuyến.

Năm 2020, ứng viên Biden đã đánh bại Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng bằng cách giành chiến thắng phiếu Đại cử tri đoàn với số phiếu 306 trên 232, giành chiến thắng ở các bang dao động là Pennsylvania và Georgia, đồng thời ông đã vượt qua ông Trump với hơn 7 triệu phiếu bầu trên toàn quốc, chiếm 51,3% số phiếu phổ thông so với 46,8% của đảng Cộng hòa.

Yếu tố tuổi tác

Các đảng viên Cộng hòa sẽ theo dõi chặt chẽ xem liệu lịch trình vận động tranh cử có dấu hiệu bị giảm bớt hay không để dùng đó làm cớ tấn công vào yếu tố tuổi tác, với lập luận cho rằng Tổng thống Biden không còn phù hợp với con đường tranh cử và Nhà Trắng.

Chiến lược gia Scott Reed của đảng Cộng hòa cho biết: “Thật kinh ngạc khi Biden nghĩ rằng ông ấy sẽ có thể hoàn thành nhiệm kỳ thứ hai”.

Về phần mình, trước những lo ngại về tuổi tác và việc tái tranh cử, Tổng thống Biden chỉ nói rằng hãy xem những việc ông đã làm. Nhà Trắng cũng đưa ra những thành tích về mặt lập pháp trong nhiệm kỳ của ông như một bằng chứng cho thấy nhà lãnh đạo làm việc hiệu quả.

"Lịch trình di chuyển dày đặc không phải là thước đo khả năng hoàn thành công việc của ứng viên. Không có kịch bản nào mà đảng Cộng hòa không tìm cách làm cho tuổi của tổng thống trở thành một vấn đề. Chúng tôi biết điều đó. Vì vậy, trọng tâm phải là tiếp cận người dân Mỹ một cách hiệu quả nhất”, chiến lược gia Karen Finney của đảng Dân chủ chia sẻ.

Lo ngại suy thoái

Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng 1/2021 trong bối cảnh vaccine ngừa COVID-19 được tung ra và nền kinh tế dần bình thường trở lại sau cú sốc trong thời kỳ phong tỏa. Mỹ hiện tự hào có 3,2 triệu việc làm, vượt cả mức cao nhất trước đại dịch.

Tuy nhiên, người Mỹ lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái kinh tế và Tổng thống Biden có thể gặp khó khăn khi đi sai hướng trong chu kỳ kinh tế sắp diễn ra vào năm 2024. Tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên khi tăng trưởng chậm lại, lãi suất vẫn ở mức cao và lạm phát có khả năng lơ lửng trên mức trước đại dịch.

Cựu Tổng thống Trump, nhân vật được cho là có thể trở thành đối thủ của Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng, dự kiến ​​sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược mà ông đã áp dụng vào năm 2016 và 2020 với nhiều cuộc vận động lớn và lực lượng ủng hộ đông đảo.

Nhưng trước tiên, ông Trump sẽ phải giành chiến thắng trong cuộc tranh cử gay go trở thành ứng cử viên đại diện của đảng Cộng hòa. Đây là điều mà một ứng viên như ông Biden, với tư cách là tổng thống đương nhiệm, sẽ không phải đối mặt.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Donald Trump có nhiều lợi thế trước đối thủ cùng đảng Cộng hòa
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Donald Trump có nhiều lợi thế trước đối thủ cùng đảng Cộng hòa

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn truyền thông Mỹ ngày 19/4 nhận định cựu Tổng thống Donald Trump đang có nhiều lợi thế lớn hơn so với Thống đốc bang Florida Ron DeSantis trong cuộc chạy đua trở thành ứng cử viên đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống năm 2024,

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN