Phản hồi về thông tin mức học phí lớp 6 năm học 2023-2024 của Trường THCS Lê Quý Đôn (quận Hà Đông)

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, sáng 13/7 vừa qua, Phòng nhận được thông tin một số phụ huynh phản ánh về việc thực hiện tự chủ tài chính của Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (quận Hà Đông) đến các cơ quan báo chí và một số cơ quan chức năng.
Chú thích ảnh
Trường THCS Lê Quý Đông: Ảnh: Phòng Giáo dục quận Hà Đông 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông khẳng định, việc phụ huynh phản ánh mức học phí từ 3-6 triệu đồng/tháng/học sinh và việc nhà trường yêu cầu phụ huynh ký cam kết như nêu trong đơn gửi đến cơ quan báo chí là hoàn toàn sai sự thật.

Cụ thể, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho biết, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập: “…phấn đấu đến năm 2025 có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính”. Ngày 6/7/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 189/KH-UBND giao cho các quận, huyện thực tự chủ tài chính với một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận, huyện quản lý.

Do vậy, quận Hà Đông đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ thông qua các cuộc họp của Quận ủy, UBND quận về việc thực hiện triển khai tự chủ đối với một số đơn vị công lập trên địa bàn quận. Ngày 5/6/2023, UBND quận ban hành Thông báo số 2226/TB-UBND Kết luận hội nghị triển khai một số nội dung về quản lý tài sản công thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao; yêu cầu các phòng chức năng rà soát, đề xuất giao tự chủ tài chính đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập và lựa chọn một số đơn vị tự chủ tài chính trong đó lĩnh vực giáo dục có 4 đơn vị (theo nguyên tắc là ở phường đó có từ 2 trường công lập cùng cấp trở lên, để phân tuyến cho những học sinh không có nguyện vọng học tại trường được lựa chọn thực hiện tự chủ tài chính).

Ngày 23/6/2023, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đã đăng tải Thông báo số 2226/TB-UBND của UBND quận và ngày 4/7/2023 đăng tải công văn số 598/TCKH của UBND quận Hà Đông - Phòng Tài chính kế hoạch về việc tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn để tuyên truyền đến các bậc phụ huynh.

Bên cạnh đó, để chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, các đơn vị được giao tự chủ cũng như Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn phải xây dựng phương án, lộ trình tự chủ để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cho ý kiến. Đến thời điểm này, nhà trường chưa có thông báo nào về mức học phí đối với học sinh lớp 6 năm học 2023-2024.

Do đó, việc phụ huynh phản ánh mức học phí từ 3-6 triệu đồng/tháng/học sinh và việc nhà trường yêu cầu phụ huynh ký cam kết như nêu trong đơn gửi đến cơ quan báo chí là hoàn toàn sai sự thật.

Về lộ trình thực hiện giao tự chủ đối với các nhà trường trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông sẽ lập kế hoạch phân tuyến mới phù hợp với địa bàn phường có trường thực hiện tự chủ tài chính và sẽ triển khai tuyên truyền sâu rộng trước khi có quyết định chính thức. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu UBND quận tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất để đảm bảo học sinh ở khu vực có trường công lập thực hiện tự chủ có thêm ít nhất một lựa chọn vào trường công lập khác của phường hoặc các trường của phường lân cận để đáp ứng cho những học sinh không có nguyện vọng học tại trường thực hiện tự chủ.

Việc tự chủ tài chính của các trường tại quận hiện đang ở giai đoạn chủ trương, UBND quận sẽ xây dựng lộ trình cụ thể và chính thức thông báo tới phụ huynh học sinh để phụ huynh có thời gian chuẩn bị và có sự lựa chọn các trường trong khu vực được phân tuyến tuyển sinh đáp ứng với nguyện vọng của phụ huynh học sinh.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Ngày 13/8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng và một số sở, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

Sau bài viết “TP Hồ Chí Minh cân nhắc việc đổi tên đường sau sáp nhập” đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Thành phố yêu cầu xây dựng phương án xử lý tổng thể, hài hòa, đúng quy định, đồng thời hạn chế gây xáo trộn đời sống người dân.
Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Trước phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về thực trạng xuống cấp của tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến ảnh hưởng cho việc lưu thông, trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông vào cuối tháng 7, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng tuyến đường trong tháng 9/2026.
https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/YZmStSDTjb0M07hFJ2gA/files/2026/07/1/dong-lam-100726-3.jpg

Phản hồi TTXVN: Huế khẩn trương bố trí tái định cư cho 53 hộ gia đình

Ngày 5/8, UBND phường Phong Điền, thành phố Huế cho hay, sau phản ánh của TTXVN về bài viết “Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm”, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng và nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng để đề nghị các bên liên quan phối hợp khẩn trương tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm.
Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, thông tin “Toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào ngày 23/8/2026 chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương” là tin giả, không đúng sự thật, chưa được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Quảng Ninh ban hành hoặc xác nhận.