Phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch xuống 10%

Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn cần phải xác định mục tiêu, triển khai các giải pháp và lộ trình cụ thể để đến năm 2020 giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch xuống còn dưới 10%, đồng thời giảm tỷ lệ thất thoát nước tính trong giá thành nước xuống dưới 10%.
Phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch xuống 10% ảnh 1

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Đây là mục tiêu được đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra tại buổi làm việc với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), ngày 11/2.

Theo đồng chí Đinh La Thăng, Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch vào cuối năm 2016, một trong những chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2015-2020 của Thành phố. Đây là kết quả của sự quyết tâm chính trị, nỗ lực của cả hệ thống chính trị Thành phố, trong đó trực tiếp là của Sawaco. Tuy nhiên, Thành phố cần đưa ra các chỉ tiêu mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, trong đó có lĩnh vực cung cấp nước sạch cho người dân, đảm bảo nước uống tại vòi.

Về vấn đề đảm bảo an ninh nguồn nước cho Thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị, Sawaco cùng với các đơn vị liên quan phải chủ động, chuẩn bị các nguồn nước thay thế khi có các vấn đề xảy ra, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn diễn ra phức tạp như hiện nay. Đối với các giải pháp công trình, cần phải xác định lộ trình và tập trung triển khai các dự án hồ dự trữ nước kết hợp với điều tiết, chống ngập đến năm 2020 và cụ thể theo từng năm.

Liên quan đến vấn đề khai thác nguồn nước, đồng chí Đinh La Thăng lưu ý ngành tài nguyên và môi trường Thành phố sớm xác định lộ trình, giải pháp cụ thể để tiến tới ngừng và cấm khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm. Cần quyết liệt trong vấn đề này, các khu công nghiệp, đơn vị, hộ dân còn sử dụng nước ngầm cần được vận động, có giải pháp về hành chính, kinh tế để xử lý.

Phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch xuống 10% ảnh 2

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và các đồng chí trong đoàn công tác dùng thử nước sạch uống tại vòi. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, đồng chí Đinh La Thăng đề nghị, Sawaco cần đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa Tổng công ty, các công ty, qua đó tạo ra nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh, cung cấp nước sạch, tạo môi trường kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng trong lĩnh vực cung cấp nước sạch. Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực cấp nước, lập danh sách các đề mục dự án trong lĩnh vực cấp nước sạch để kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng yêu cầu ngành cấp nước Thành phố cần đẩy mạnh đưa công nghệ vào quản lý, từ đó giảm thời gian lao động, giảm chí phí cũng như giảm thất thoát nước. Đồng thời, phải công khai giá thành nước để người dân được biết cũng như đề xuất cơ cấu giá thành nước phù hợp, tăng tỷ lệ nước thải (hiện mới đạt 13%). Trong công tác đảm bảo sử dụng nguồn nước, đồng chí Đinh La Thăng lưu ý cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân sử dụng nước sạch, bảo vệ nguồn nước; tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng trong lĩnh vực này.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Đảng ủy Sawaco, cho biết tổng công suất cấp nước của đơn vị liên tục tăng lên, từ trung bình 1.340.000 m3/ngày đêm năm 2009, hiện nay đã đạt 2.400.000 m3/ngày đêm. Đến cuối năm 2016, tổng số hộ dân được cấp nước sạch là hơn 1,92 triệu hộ, đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế như tỷ lệ thất thoát nước còn ở mức cao với khoảng 29%; áp lực về nguồn vốn đầu tư cho các dự án phát triển mạng lưới cấp 1, 2, 3 còn rất lớn và chậm…

Trong thời gian tới, Sawaco xác định tiếp tục đảm bảo cung cấp nước an toàn, liên tục cho nhân dân Thành phố; giảm thất thoát nước; nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, triển khai nghiên cứu, xây dựng các công trình nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường trong việc cung cấp nguồn nước an toàn cho Thành phố.

Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.