Phản bác thông tin có 786 người liên quan ca F0 ở Chương Mỹ
Ngay sau khi có thông tin lan truyền một ca F0 ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) khiến 786 người có liên quan tại 18 quận, huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến đã phản bác, cho rằng đây là thông tin suy diễn gây hoang mang dư luận, sai sự thật về tình hình phòng, chống dịch COVID 19 tại địa phương.
Mẫu xét nghiệm COVID-19 của những người đến Bệnh viện Phổi Hà Nội. Ảnh minh họa: Tuấn Đức/TTXVN
Trước đó, ngày 26/7, UBND huyện Chương Mỹ ban hành văn bản số 2114 có nội dung đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố phối hợp rà soát 786 người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thời trang STAR, nơi có ca dương tính F0, để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Hoàn toàn không có chuyện 786 ca dương tính hay là các trường hợp F1, F2 như suy diễn trên mạng.
Trong tờ trình Chính phủ, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày, vào đúng ngày 24/11/2026 và không thực hiện hoán đổi ngày làm việc, để trình Chính phủ xem xét.
Ngày 19/9, chính quyền xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội, khẳng định không xảy ra vỡ đê tả Bùi như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Sự việc thực tế xảy ra tại một vị trí đắp bao tải chống tràn vào khu dân cư và đã được địa phương khẩn trương gia cố.
Những biển báo “Cấm dừng và đỗ” đối với xe khách, xe tải trên 3,5 tấn từng được lắp đặt từ năm 2022 trên tuyến đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), sau đó không còn tại các vị trí cũ.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Từ Liêm, Đại Mỗ khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin Báo Tin tức và Dân tộc phản ánh tình trạng nhà xưởng ‘băm nát’ hành lang thoát lũ sông Nhuệ.
Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.