Phái đoàn Hàn Quốc tới Iran giải quyết vụ tàu chở dầu bị bắt giữ

Ngày 7/1, một phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc đã lên đường đến Iran để đàm phán về việc sớm thả tàu chở dầu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc cùng thủy thủ đoàn, vốn bị phía Iran bắt giữ khi đi qua Eo biển Hormuz vào đầu tuần này.
Chú thích ảnh
Các xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) áp giải tàu chở dầu HANKUK CHEMI mang cờ hiệu Hàn Quốc tại vùng Vịnh ngày 4/1/2021. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, phái đoàn do ông Koh Kyung-sok, Vụ trưởng Vụ các vấn đề Trung Đông và châu Phi thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, dẫn đầu đã lên máy bay trong sáng cùng ngày để đến Iran qua Qatar.

Phát biểu với báo giới tại sân bay quốc tế Incheon, phía Tây thủ đô Seoul, ông Koh cho biết dự kiến ông sẽ gặp người đồng cấp Iran tại Bộ Ngoại giao nước này và các quan chức khác nếu điều đó giúp ích cho những nỗ lực giải quyết vụ việc. 

Dự kiến, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc, ông Choi Jong-kun cũng sẽ có chuyến thăm Iran vào đầu tuần tới để thảo luận về vụ tàu chở dầu trên bị bắt giữ và các vấn đề song phương khác. 

Ngày 4/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ tàu chở dầu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc ở Eo biển Hormuz với cáo buộc "gây ô nhiễm vùng Vịnh Persia bằng hóa chất". Tàu này đang trên hải trình từ Saudi Arabia tới Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cùng thủy thủ đoàn gồm 20 người là công dân của nhiều nước, trong đó có 5 người Hàn Quốc.

Hiện con tàu này đang neo đậu tại một cảng ở Bandar Abbas - thành phố ven biển miền Nam Iran. Iran cho biết vụ bắt giữ sẽ được giải quyết theo tiến trình tư pháp của nước này. Tuy nhiên, đơn vị khai thác tàu MT Hankuk Chemi đã bác bỏ cáo buộc trên của phía Iran. 

Ngày 6/1, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran đã cử 3 nhân viên đến gặp một thủy thủ của tàu bị bắt giữ và được thông báo rằng toàn bộ 20 thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn. 

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa Seoul và Tehran liên quan đến việc Hàn Quốc đóng băng các khoản tiền của Iran theo lệnh trừng phạt của Mỹ đối với quốc gia Hồi giáo này.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.