Phải có phương án tổng thể phòng cháy, chữa cháy tại các khu công nghiệp

Ngày 3/5, Đoàn giám sát của Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu, đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đồng Nai, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 trên địa bàn đã xảy ra 86 vụ cháy, làm tám người chết, bốn người bị thương, thiệt hại về kinh tế gần 180 tỷ đồng. Công tác chữa cháy đã bảo vệ được hàng chục ngàn mét vuông nhà xưởng, kho bãi, ước tính tài sản được bảo vệ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng phòng cháy, chữa cháy địa phương cũng đã tổ chức 99 vụ cứu nạn cứu hộ, cứu sống 78 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái cho biết, công tác phòng cháy, chữa cháy trong những năm qua luôn được tỉnh xem là vấn đề trọng tâm trong chương trình hoạt động. Hiện nay tỉnh đang xây dựng sơ đồ hệ thống doanh nghiệp để khi xảy ra sự cố cháy nổ thì sơ đồ này có thể chỉ dẫn nhanh chóng vị trí, đường đi, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và lực lượng phòng cháy, chữa cháy nào gần nhất để nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy.

Tại buổi làm việc Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao những kết quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy mà Đồng Nai đạt được trong những năm qua. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đồng Nai phải xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy tổng thể tại các khu công nghiệp; hướng dẫn và yêu cầu các doanh nghiệp, công ty kinh doanh hạ tầng có các phương án phối hợp trong phòng cháy, chữa cháy; lưu ý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp phải xem công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm.

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu tỉnh Đồng Nai xử lý dứt điểm các công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, tăng cường công tác thanh kiểm tra, tổ chức phối hợp tốt đối với các lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, và các đơn vị chuyên nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Đồng Nai về vụ cháy nhà hàng Ruby tại thị xã Long Khánh (xảy ra ngày 21/12/2018 khiến bảy người thiệt mạng) là đặc biệt nghiêm trọng. “Qua những vụ việc cụ thể, tỉnh phải phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến hậu quả để từ đó rút ra bài học và có các giải pháp để hạn chế thiệt hại trong phòng cháy, chữa cháy trong tương lai”, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Trao đổi về tình hình bảo đảm phòng cháy, chữa cháy tại các khu công nghiệp, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đặt vấn đề là khi đoàn giám sát kiểm tra tại một doanh nghiệp lớn trong khu công nghiệp thì nhận thấy việc vận hành thiết bị chữa cháy của lực lượng tại chỗ lại không đảm bảo, thiếu nguồn nước chữa cháy.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho biết, công tác đảm bảo phòng cháy, chữa cháy tại các doanh nghiệp lớn được chú trọng và đầu tư bài bản vì họ xem đó là việc thiết thân để bảo vệ tài sản. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp nhỏ, việc phòng cháy, chữa cháy bị lơ là, chưa được đầu tư đúng mức.

Hiện tại Đồng Nai có 32 khu công nghiệp được Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích 10.240 ha, trong đó 31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Các khu công nghiệp đã cho thuê đất đạt trên 77% diện tích với 1.688 dự án, trong đó có 1.232 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn 23,48 tỷ USD.

Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.