Peru phát hiện hóa thạch bồ nông khổng lồ

Giới khảo cổ Peru ngày 16/3 cho biết đã phát hiện bộ hóa thạch được cho là của một loài chim giống với chim bồ nông khổng lồ có niên đại cách đây 35 triệu năm ở sa mạc Ica ở nước này.

Giới khảo cổ Peru ngày 16/3 cho biết đã phát hiện bộ hóa thạch được cho là của một loài chim giống với chim bồ nông khổng lồ có niên đại cách đây 35 triệu năm ở sa mạc Ica ở nước này.

Trưởng nhóm nghiên cứu Klaus Honninger cho biết bộ hóa thạch trên có chiều cao hơn 2m với lớp da gần như còn nguyên vẹn. Ông Honninger cho rằng đây là một khám phá đặc biệt có giá trị vì chưa có một mẫu sinh vật hóa thạch nào tương tự được phát hiện trước đó trên thế giới.

Peru phát hiện hóa thạch bồ nông khổng lồ ảnh 1

Các nhà khảo cổ học phát hiện bộ hóa thạch được cho là của một loài chim giống với chim bồ nông khổng lồ. Ảnh: Internet.

Theo nghiên cứu của nhóm khoa học trên, bộ hóa thạch chim bồ nông khổng lồ này được xác định thuộc thời Oligocene của kỷ Paleogene, có niên đại cách đây từ 40 triệu đến 23 triệu năm. Trong khoảng thời gian này, nhiều loài sinh vật đã bị tuyệt chủng.

Công trình khai quật trên được tiến hành ngày 6/3 vừa qua tại khu vực sa mạc Ica, nơi tập trung nhiều bộ hóa thạch của cá voi, cá mập và chim cánh cụt.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.