Răng voi hóa thạch khổng lồ ở Lâm Đồng

Một người ở Lâm Đồng đang sở hữu vật hình chiếc răng hóa thạch khổng lồ. Chuyên gia khảo cổ nhận định đó là răng voi châu Á.

Một người ở Lâm Đồng đang sở hữu vật hình chiếc răng hóa thạch khổng lồ. Chuyên gia khảo cổ nhận định đó là răng voi châu Á.

Chiếc răng voi hóa thạch. Ảnh: Kienthuc.
Chiếc răng voi hóa thạch. Ảnh: Kienthuc.

Một người ở đường Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt trong lúc đi công tác đã bắt gặp một vật hình chiếc răng khổng lồ trong nhà người quen. Thấy lạ, ông liền mua về rồi đem tới hỏi nhiều người am hiểu cổ vật mới hay đây là chiếc răng voi hóa thạch, đã trải qua quá trình hình thành từ hàng triệu năm trong lòng đất.

Chiếc răng này nặng trên 5 kg, chiều dài khoảng 30 cm, hình răng có kết cấu thành từng phiến, gắn kết lại với nhau. Toàn bộ răng voi đã hóa thạch.

Tiến sĩ Trình Năng Chung, Viện khảo cổ học Việt Nam cho biết đó là răng voi châu Á, tên khoa học là Elephas maximus, hay còn gọi là voi Ấn Độ, kích thước nhỏ hơn voi châu Phi. Voi châu Á có chiều cao từ 2,5-4 m và cân nặng từ 3.000-4.000 kg.

Theo VnExpress.net

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.