Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới ở Canada

Hóa thạch được phát hiện tại Canada được xác định là của loài khủng long có sừng Xenoceratops, dài hơn 6 mét, có mỏ giống mỏ vẹt, hai sừng dài, gai mọc trên lưng và nặng hơn hai tấn.

Hóa thạch được phát hiện tại Canada được xác định là của loài khủng long có sừng Xenoceratops, dài hơn 6 mét, có mỏ giống mỏ vẹt, hai sừng dài, gai mọc trên lưng và nặng hơn hai tấn.

Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới ở Canada ảnh 1

Tái hiện hình ảnh khủng long Xenoceratops có mỏ vẹt và hai sừng. Ảnh: internet

Tuyên bố được đăng trên tạp chí "Khoa học Trái Đất Canada" số tháng 10, cho biết, loài khủng long Xenoceratops có nghĩa là "mặt sừng lạ" chuyên ăn cỏ, được phát hiện ở phía Nam tỉnh Alberta, cách thành phố Calgary khoảng 400 km. Những chiếc sừng của Xenoceratopsp cho phép các nhà nghiên cứu xác định nó là một loài khủng long có sừng thân lớn mới. Theo Tiến sĩ Michael Ryan, tác giả của nghiên cứu trên, Xenoceratops là loài khủng long ăn cỏ nguyên thủy nhất được tìm thấy tại Canada. Việc phát hiện ra một trong những loài cổ nhất của khủng long có sừng đang cung cấp cho các nhà nghiên cứu ý tưởng về cách thức tiến hóa của loài này. Ông Ryan cho biết, bắt đầu từ 80 triệu năm trước, loài khủng long có sừng lớn ở Bắc Mỹ đã trải qua một sự bùng nổ về tiến hóa.

Đồng tác giả của nghiên cứu trên, Tiến sĩ David Evans thuộc Viện bảo tàng Hoàng gia Ontario cho biết hình dạng những chiếc sừng sẽ cho thấy cá thể khủng long đã đủ trưởng thành và tìm bạn đời hay chưa. Phát hiện này nhấn mạnh nguồn gốc của loài khủng long ăn cỏ. Việc tìm ra hóa thạch của loài khủng long có sừng này là một nỗ lực cộng tác kéo dài hơn 50 năm. Dự án khủng long Nam Alberta được thực hiện nhằm khám phá càng nhiều càng tốt thời kỳ đồ đá 80 triệu năm trước và cách thức xuất hiện các loài khủng long. Dự án này đang đạt được những bước tiến nhảy vọt về việc phát hiện ra những loài khủng long mới khi có nhiều thông tin hơn về các loài khủng long khổng lồ có sừng.

Trước đó, các nhà khoa học Canada cũng đã khai quật được hóa thạch của loài khủng long có lông vũ Ornithomimids từng sống ở châu Mỹ 75 triệu năm về trước, tại tỉnh Alberta. Đây là lần đầu tiên, những nhà khoa học này phát hiện ra loài khủng long trên ở lãnh thổ châu Mỹ. Phát hiện này sẽ mở ra khả năng tìm thấy những loài khủng long bay kích cỡ khổng lồ chưa từng được biết đến.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.