Peru cho phép các tổ chức tư nhân mua vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 12/7, Bộ Y tế Peru cho biết chính phủ nước này đã quyết định cho phép các tổ chức tư nhân và chính quyền địa phương mua vaccine ngừa COVID-19, trong khuôn khổ chiến lược đảm bảo khả năng tiếp cận kịp thời với các chương tình tiêm chủng cho người dân.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Lima, Peru ngày 23/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Peru ra tuyên bố nhấn mạnh việc nhập khẩu vaccine sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình và chứng nhận theo yêu cầu của các cơ quan y tế nhằm đảm bảo chất lượng của các loại vaccine phòng bệnh. Tổng cục Vật tư y tế và Cơ quan quản lý Dược phẩm, Thiết bị y tế và Sản phẩm vệ sinh Peru sẽ chịu trách nhiệm cấp phép hoặc hủy bỏ các giấy phép nhập khẩu vaccine theo hướng dẫn của Bộ.

Cùng với đó, Bộ Y tế Peru khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 do chính các địa phương triển khai trong khuôn khổ Kế hoạch tiêm chủng quốc gia.

Theo dữ liệu thống kê, tính đến nay Peru đã tiêm được tổng cộng gần 78,6 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19. Khoảng 27,7 triệu người, tương đương 84,6% dân số, đã tiêm đủ các mũi cơ bản, trong đó hơn 19 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.