Malaysia: Hối thúc người dân tiêm mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 11/7, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 7 triệu người dân nước này chưa tiêm mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19, do vậy mọi người nên đi tiêm càng sớm càng tốt. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Trao đổi với các phóng viên, Thủ tướng Ismail cho rằng tuy liều tăng cường không bắt buộc nhưng rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang tăng trở lại, vaccine cũng sẽ giúp cơ thể có sức đề kháng tốt hơn trước các biến thể mới của virus có khả năng lây nhiễm nhanh hơn như dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên khi đề cập đến khả năng đóng cửa nền kinh tế một lần nữa nếu số ca nhiễm tăng vọt, ông Ismail cho biết chính phủ không có kế hoạch này cho dù số ca nhiễm COVID-19 đã và đang tăng lên. Theo ông, cuộc sống sẽ diễn ra như bình thường, nhưng tất cả mọi người cần chủ động thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân và gia đình, bao gồm cả việc tiêm mui vaccine tăng cường. Ông nhấn mạnh mặc dù nhiều biện pháp giãn cách đã được nới lỏng kể từ khi đất nước chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là bệnh lưu hành từ ngày 1/4, song người dân cần tự thực hiện các biện pháp thích hợp để tránh mắc COVID-19, bao gồm việc đeo khẩu trang ở những nơi đông người và trong phòng kín.

Ngày 24/2/2021, Malaysia đã bắt đầu triển khai Chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19, chia làm 4 giai đoạn và sẽ kéo dài đến tháng 2/2022. Từ ngày 13/10/2021, Malaysia bắt đầu triển khai tiêm mũi tăng cường trên toàn quốc với kỳ vọng sẽ tiêm cho khoảng 23 triệu người trưởng thành trên tổng số hơn 33 triệu dân.

 Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.