Malaysia thắt chặt kiểm soát người nhập cư trái phép

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Tổng Giám đốc Cục Nhập cư Malaysia Khairul Dzaimee Daud ngày 2/7 cho biết, những người nhập cư bất hợp pháp chưa thể rời khỏi Malaysia theo Chương trình hiệu chuẩn của chính phủ sẽ bị cấm nhập cảnh vào Malaysia sau khi bị trục xuất. Những đối tượng này sẽ bị đưa vào trại giam của Cục Nhập cư trước khi bị trục xuất.
Chú thích ảnh
Lao động nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại Klang, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chương trình hiệu chuẩn của Chính phủ Malaysia được bắt đầu thực hiện từ tháng 11/2020 và đã kết thúc ngày 30/6 vừa qua. Theo đó, những người nhập cư trái phép được phép hồi hương sau khi đáp ứng một số tiêu chí do Cục Nhập cư đề ra như nộp phạt và có sự bảo lãnh từ Đại sứ quán.

Trong thông báo ngày 25/6, Bộ trưởng Nội vụ Hamzah Zainudin cho biết, đã có tổng cộng 282.561 người nhập cư bất hợp pháp đăng ký hồi hương theo Chương trình hiệu chuẩn, tuy nhiên chỉ có 243.297 người trong số này đã hồi hương.

Liên quan đến vấn đề này, Đại sứ Indonesia Hermono cho biết ông đã nhận được thông tin về việc nhiều người nhập cư đã bỏ lỡ chuyến bay nhưng không đề cập con số cụ thể. Ông cho biết thêm, những người  nhập cư Indonesia sống tại bang Johor đã phải đợi hơn ba ngày để thanh toán các khoản phí trước khi họ được chấp nhận thông quan để hồi hương. Do vậy nhiều người đã không đủ kiên nhẫn để làm thủ tục.                 

Theo thống kê chính thức của Malaysia, trong số lực lượng lao động nước ngoài tại Malaysia, người Indonesia chiếm đa số. Thời kỳ cao điểm nhất, số người lao động Indonesia lên đến hơn 150.000 người vào năm 2013. Theo thống kê đến hết năm 2021, con số này là 560.000 người.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.