Anh chuẩn bị trục xuất nhóm người nhập cư bất hợp pháp đầu tiên sang châu Phi

Anh sẽ chuyển một số người nhập cư bất hợp pháp tới Rwanda theo thỏa thuận trị giá 120 triệu bảng Anh với quốc gia châu Phi.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ Anh giải cứu người di cư vượt biển từ Pháp qua Eo biển Manche. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, các thẩm phán tòa phúc thẩm đã cho phép chuyến bay đầu tiên đưa người xin tị nạn từ Anh đến Rwanda thực hiện vào ngày 14/6.

Hiện Tòa án Tối cao và Tòa phúc thẩm ở London đang giải quyết những thách thức pháp lý cuối cùng đối với chính sách mới của chính phủ nước này. Theo quy định của chính sách mới, những người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị trục xuất sang Rwanda trong lúc đơn xin tị nạn của họ được xử lý.

Mặc dù chính phủ Anh không công bố thông tin chi tiết về 30 người nhập cư bất hợp pháp đầu tiên bị trục xuất song một số tổ chức từ thiện tiết lộ trong số đó có người quốc tịch Syria và Afghanistan.

Giữa tháng 4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố một thỏa thuận, theo đó Rwanda sẽ tiếp nhận những người nhập cư bất hợp pháp ở Anh để đổi lấy khoản thanh toán 120 triệu bảng.

“Thỏa thuận Quan hệ Đối tác Phát triển Kinh tế và Di cư mới giữa hai nước mang ý nghĩa, bất kỳ ai nhập cảnh vào Vương quốc Anh bất hợp pháp - cũng như những người đến Anh bất hợp pháp kể từ ngày 1/1 có thể bị chuyển sang Rwanda”, Thủ tướng Anh tuyên bố.

Nhà lãnh đạo lập luận chính sách này sẽ giáng một đòn mạnh vào những kẻ buôn lậu, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho các dịch vụ xã hội của Anh.

Mặc dù Thủ tướng Johnson nhấn mạnh Rwanda là "một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới", song giới phê bình vẫn cho rằng chính sách này là "tàn nhẫn và tồi tệ.". Theo tờ Times của Vương quốc Anh, không chỉ có các nhóm đối lập và nhân quyền, đến ngay cả Thái tử Charles cũng lên tiếng chỉ trích kế hoạch này. Cuối tuần qua, Hoàng gia Anh đã dùng từ “kinh khủng” để miêu tả chính sách này.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.