Panama bác thông tin về thỏa thuận cho tàu Mỹ đi qua kênh đào miễn phí

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 6/2, Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã bác thông tin nước này đã đạt được thỏa thuận với Mỹ cho phép các tàu chiến của nước này đi qua kênh đào Panama mà không phải trả phí. 
Chú thích ảnh
Tàu hàng di chuyển qua kênh đào Panama. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mulino cho biết đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 5/2, trong đó bày tỏ bất ngờ và bác bỏ tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông đồng thời đã yêu cầu Đại sứ Panama tại Washington chính thức phản bác lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước sở tại. 

Nhà lãnh đạo Panama cũng bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc đang kiểm soát Cơ quan quản lý kênh đào Panama (ACP). Ông cũng cho biết sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 7/2 để làm rõ vấn đề xung quanh kênh đào Panama. 

Trước đó, trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo: "Chính phủ Panama đã đồng ý không thu phí đối với tàu của Chính phủ Mỹ quá cảnh qua kênh đào Panama". ACP đã bác bỏ tuyên bố này, khẳng định không có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến phí hoặc quyền đi quy kênh đào Panama.

Cũng trong ngày 6/2, Tổng thống Panama Mulino thông báo Panama đã chính thức rút khỏi sáng kiến về cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường của Trung Quốc (BRI). Ông Mulino cho biết Đại sứ quán Panama tại Bắc Kinh đã thông báo cho phía Trung Quốc trước 90 ngày theo quy định về quyết định không gia hạn tham gia sáng kiến này. Tuy nhiên, Tổng thống Panama khẳng định quốc gia Trung Mỹ này sẽ không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Phương Lan - Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.