Palestine: Ông Mahmoud Abbas tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo Fatah

Đại hội lần thứ 8 của Phong trào Giải phóng dân tộc Palestine (Fatah) ngày 14/5 đã bầu Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tiếp tục giữ chức lãnh đạo phong trào.
Chú thích ảnh
Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas phát biểu tại Ramallah, Bờ Tây. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn WAFA, các thành viên dự Đại hội đã nhất trí bầu ông Abbas làm Chủ tịch và Tổng tư lệnh phong trào, tái khẳng định sự tin tưởng đối với vai trò lãnh đạo của ông trong giai đoạn được mô tả là “nhạy cảm” của lịch sử Palestine. Tuyên bố của Đại hội nhấn mạnh ông Abbas đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo phong trào Fatah trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội kéo dài 3 ngày khai mạc cùng lúc tại các thành phố Ramallah ở Bờ Tây, Dải Gaza, Cairo và Beirut. Đại hội dự kiến bầu ra 2 cơ quan lãnh đạo cao nhất của phong trào là Ban Chấp hành Trung ương và hội đồng lập pháp của phong trào mang tên Hội đồng Cách mạng.

Được thành lập năm 1959, Fatah là phái lớn nhất trong Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và là lực lượng chi phối trong Chính quyền Palestine (PA). Đại hội lần thứ 7 của Fatah được tổ chức tại Ramallah năm 2016. Khi đó, ông Abbas cũng được bầu lại làm lãnh đạo phong trào.

Thu Lan (TTXVN )

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.