Palestine cảnh báo hủy bỏ thỏa thuận với Israel và Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 22/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố chính quyền của ông sẽ coi như các thỏa thuận với Israel và Mỹ “hoàn toàn bị hủy bỏ” nếu Israel sáp nhập vùng đất ở Bờ Tây bị chiếm đóng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Ramallah, Bờ Tây ngày 28/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình Palestine TV, ông Abbas nêu rõ: “Chúng tôi đã thông báo với các bên quốc tế liên quan, trong đó có chính phủ Mỹ và Israel, rằng chúng tôi sẽ không khoanh tay nếu Israel công bố sáp nhập bất cứ vùng đất nào của chúng tôi”.

Tổng thống Palestine đưa ra tuyên bố trên sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó cùng ngày phát biểu rằng "việc sáp nhập Bờ Tây là quyết định của Israel" và Washington sẽ phối hợp chặt chẽ với Tel Aviv để chia sẻ quan điểm về vấn đề này trên cơ sở riêng tư.

Phản ứng về phát biểu trên của Ngoại trưởng Mỹ,  ông Nabil Abu Rudeineh, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Abbas nhấn mạnh Mỹ không có quyền quyết định số phận của những vùng đất của Palestine và không có tư cách pháp lý đối với bất kỳ kế hoạch nào của Israel chiếm đất của Palestine.

Hãng thông tấn WAFA của Palestine dẫn lời ông Abu Rudeineh khẳng định: “Chỉ người Palestine mới được quyết định số phận các vùng đất của mình để trên những vùng đất đó sẽ thiết lập nhà nước độc lập Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô". Ông cũng nêu rõ "sẽ không có an ninh và ổn định nếu không trao cho người Palestine các quyền của họ vốn đã được luật pháp quốc tế chấp thuận”.

Theo ông Rudeineh, tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ "bật đèn xanh" cho Israel tiến hành các hoạt động định cư và sáp nhập, vi phạm tất cả công ước và đạo luật quốc tế và không bao giờ mang lại hòa bình cho khu vực này. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Chính quyền Palestine (PA) cho rằng đây là bằng chứng mới về sự can dự của Mỹ nhằm giúp Israel sáp nhập các khu vực mà người Palestine coi là lãnh thổ của nhà nước Palestine trong tương lai. 

Bộ trưởng Riyad al-Malki đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian thảo luận về các kế hoạch sáp nhập của Israel. Trong cuộc điện đàm, ông Riyad al-Malki kêu gọi Pháp ủng hộ Palestine ngăn chặn kế hoạch của Israel, nêu rõ kế hoạch này "vi phạm luật quốc tế và các nghị quyết toàn cầu khác" cũng như làm tiêu tan bất kỳ cơ hội nào đưa tiến trình hòa bình Trung Đông đang đình trệ trở lại đúng hướng. 

Thủ tướng PA Mohammad Shtayyeh cho rằng cho hoạt động sáp nhập của Israel sẽ hủy hoại giải pháp hai nhà nước cũng như bất kỳ cơ hội nào về thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Ông kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế để giải quyết xung đột ở Trung Đông và tìm ra một giải pháp công bằng và toàn diện cho vấn đề Palestine.

Anh Tuấn-Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.