Palestine chỉ trích các tuyên bố của giới chức Israel về sáp nhập Bờ Tây

Ngày 21/1, Palestine đã lên tiếng chỉ trích những tuyên bố của các quan chức Israel cam kết sáp nhập các khu vực thuộc Bờ Tây.
Chú thích ảnh
Khu định cư Maale Adumim của Israel tại Khu Bờ Tây chiếm đóng, ngoại ô Jerusalem, ngày 26/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phản ứng về những tuyên bố gần đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo đảng  
Xanh-Trắng Benny Ganz về vấn đề trên, ông Nabil Abu Rudeinah - người phát ngôn của Tổng thống Palestine - nhấn mạnh: "Những tuyên bố đó phá hoại nền tảng của tiến trình hòa bình và đặt toàn bộ khu vực vào một giai đoạn nguy hiểm mới của xung đột và bất ổn". 

Hãng thông tấn chính thức của Palestine WAFA đăng tải tuyên bố của văn phòng Tổng thống Palestine cảnh báo những tuyên bố như vậy của các quan chức Israel sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với tất cả những thỏa thuận và nhận thức chung giữa hai bên. 

Trong khi đó, người phát ngôn phong trào Hamas tại Gaza, Hazem Qassem cho rằng lập trường như trên của Israel là vi phạm luật pháp quốc tế và thể hiện Israel tiếp tục từ chối thuân thủ các nghị quyết quốc tế.

Trước đó, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong chuyến công du tại Thung Lũng Jordan, lãnh đạo đảng Xanh-Trắng Benny Gantz cho biết ông sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để sáp nhập Thung lũng Jordan tại Bờ Tây nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu cam kết không chỉ mở rộng chủ quyền của Israel đối với Thung lũng Jordan sau bầu cử, mà còn sáp nhập tất cả các khu định cư tại Bờ Tây. 

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett trong chuyến thị sát Bờ Tây ngày 21/1 cũng tuyên bố Israel sẽ áp đặt chủ quyền đối với Bờ Tây và Thung lũng Jordan. Thũng lũng Jordan có diện tích khoảng 400km2 và chiếm khoảng 30% Bờ Tây. Israel đã chiếm đóng vùng lãnh thổ này cùng với Đông Jerusalem và Dải Gaza vào tháng 6/1967. Các nhà quan sát nhận định những tuyên bố trên của giới chức Israel chỉ nhằm giành phiếu bầu của những người ủng hộ cánh hữu trong cuộc bầu cử sắp tới. 

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị Rosemary DiCarlo ngày 21/1 đã tái khẳng định rằng tất cả các khu định cư của Israel là bất hợp pháp theo luật quốc tế và là rào cản đối với hòa bình. Bà nhấn mạnh việc sáp nhập các khu định cư này sẽ là đòn giáng mạnh vào triển vọng khôi phục đàm phán cũng như nỗ lực thúc đẩy hòa bình khu vực.

Trong khi đó, tại phiên thảo luận mở về tình hình Trung Đông tại LHQ, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ Trương Quân cho rằng cộng đồng quốc tế, đặc biệt là những bên có ảnh hưởng lớn đối với Trung Đông, cần thúc đẩy nỗ lực chung trên cơ sở "Sáng kiến hòa bình Arab", các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời hối thúc Israel và Palestine giải quyết xung đột thông qua đàm phán trên cơ sở bình đẳng.

Đặng Ánh - Công Đồng -Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.