Pakistan trang bị tên lửa vác vai đất đối không 'made in China'

Pakistan chuẩn bị nhận được lô tên lửa vác vai đất đối không FN-16 kiểu cải tiến và sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa vác vai đất đối không ANZA MKIII, sản xuất theo sự chuyển giao công nghệ của Trung Quốc.
Pakistan chuẩn bị nhận được lô tên lửa vác vai đất đối không FN-16 kiểu cải tiến và sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa vác vai đất đối không ANZA MKIII, sản xuất theo sự chuyển giao công nghệ của Trung Quốc.
Tạp chí Kanwa Defense Review số tháng 6 phát hành ở Hong Kong dẫn nguồn tin thuộc lực lượng lục quân Pakistan cho biết hiện nay quân đội nước này đã sở hữu loại tên lửa vác vai đất đối không FN-6 sử dụng hệ thống tìm kiếm mục tiêu thụ động bằng hồng ngoại, do Tập đoàn Nhập khẩu và Xuất khẩu Máy chính xác Quốc gia Trung Quốc sản xuất.
Pakistan trang bị tên lửa vác vai đất đối không 'made in China' ảnh 1

Tên lửa vác vai đất đối không FN-16. Ảnh: Internet.


Tuy nhiên, sắp tới, họ sẽ nhận được lô tên lửa vác vai đất đối không FN-16 kiểu cải tiến, sử dụng hệ thống tìm kiếm mục tiêu bằng hồng ngoại qua dữ liệu hình ảnh.
Bên cạnh đó, theo nguồn tin từ giới công nghiệp quân sự Pakistan, hiện nay, nước này vẫn đang nghiên cứu chế tạo tên lửa vác vai đất đối không ANZA MKIII. Đây là một hạng mục hợp tác quân sự giữa Pakistan và Trung Quốc, đã tiến hành được gần 10 năm. Căn cứ vào kế hoạch ban đầu, phía Trung Quốc sẽ chuyển giao dây chuyền sản xuất tên lửa vác vai đất đối không QW-2 cho Pakistan làm nền tảng để phát triển tên lửa ANZA MKIII. Nhưng kế hoạch sản xuất tên lửa ANZA MKIII của Pakistan hiện nay đã xuất hiện thay đổi lớn.Pakistan muốn lắp đặt hệ thống tìm kiếm mục tiêu bằng hồng ngoại qua dữ liệu hình ảnh cho tên lửa ANZA MKIII, còn động cơ thì sử dụng loại cải tiến dành cho tên lửa QW-1 (nền tảng để phía Pakistan phát triển tên lửa ANZA MKII). Nguồn tin từ giới công nghiệp quân sự Pakistan cho biết thêm việc nghiên cứu chế tạo tên lửa ANZA MKIII đã đạt được tiến triển nhất định, hy vọng khoảng một năm Pakistan sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa ANZA MKIII.Minh Thành

Dành cho bạn

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.