Trung Quốc trao thiết kế vũ khí hạt nhân cho Pakistan

Theo tài liệu vừa giải mật của CIA, trong những năm 1970, Trung Quốc có thể đã cung cấp một gói khá đầy đủ về thiết kế vũ khí hạt nhân cho Pakistan.

Báo The Indian Express ngày 24/4 cho biết, theo tài liệu vừa giải mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), trong những năm 1970, Trung Quốc có thể đã cung cấp một gói khá đầy đủ về thiết kế vũ khí hạt nhân cho Pakistan.

Theo tài liệu vừa giải mật của CIA mà Cơ quan lưu trữ an ninh quốc gia Mỹ (NSA) có được theo Luật tự do thông tin, CIA đã có bằng chứng cho thấy Trung Quốc và Pakistan đã hợp tác chặt chẽ về hạt nhân ở mức độ có thể giúp Pakistan có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân.

Tài liệu năm 1983 của CIA cho rằng thậm chí nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc, Pakistan cũng có thể phát triển được vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, thiết kế và những dữ liệu thử nghiệm của Trung Quốc có thể củng cố lòng tin của Pakistan trong sản xuất vũ khí hạt nhân. Tài liệu cũng đề cập đến sự “dính líu” của Trung Quốc trong chương trình làm giàu urani của Pakistan.

Khả năng Trung Quốc và Pakistan chia sẻ những thông tin liên quan đến vũ khí hạt nhân đã bắt đầu gây lo ngại cho các quan chức Mỹ từ thời chính quyền Jimmy Carter (1977-1981).

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.