Trung Quốc sẽ bán lò phản ứng hạt nhân cho Pakistan

Trung Quốc sẽ "xuất khẩu" lò phản ứng hạt nhân công suất 1.000 MW đầu tiên do nước này tự sản xuất cho Pakistan, bất chấp những lo ngại của Mỹ và Ấn Độ.

Báo “India Today” số ra ngày 21/4 đưa tin Trung Quốc sẽ "xuất khẩu" lò phản ứng hạt nhân công suất 1.000 MW đầu tiên do nước này tự sản xuất cho Pakistan, bất chấp những lo ngại của Mỹ và Ấn Độ.

Trung Quốc sẽ bán lò phản ứng hạt nhân cho Pakistan ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Tờ báo dẫn lời ông Lyu Huaxiang, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) cho biết lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ ba ACP 1.000 do CNNC tự chế tạo đã giành được hợp đồng đầu tiên với nước ngoài. Hợp đồng đã được một ban chuyên gia tại Bắc Kinh xét duyệt hôm 19/4 và hoạt động khởi công sẽ được triển khai tại một địa điểm ở nước ngoài sau khi một lò ACP 1.000 "nội địa" được đưa vào hoạt động từ cuối năm nay. Tuy nhiên, ông Lyu Huaxiang không tiết lộ tên quốc gia mà CNNC sẽ xây dựng lò phản ứng hạt nhân này.

Tính đến nay, Trung Quốc đã tài trợ và giúp Pakistan xây dựng bốn nhà máy điện hạt nhân tại Chashma. Theo thông báo trước đây, nhà máy Chashma 1 và Chashma 2 được lắp đặt lò phản ứng loại 300 MW, trong khi Chashma 3 và Chashma 4 được lắp đặt lò loại 340 MW. Hai nhà máy đầu đã đi vào hoạt động, nhà máy số 3 và 4 dự kiến sẽ bắt đầu vận hành vào năm 2016. Hiện chưa rõ lò phản ứng 1.000 MW sẽ tiếp tục được xây dựng tại Chashma hay ở thành phố Karachi.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.