Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 12/4 tuyên bố nước này không cho rằng Triều Tiên đã thu nhỏ thành công một đầu đạn hạt nhân cho tên lửa, làm dấy lên nghi ngờ xung quanh đánh giá tình báo mới đây của Mỹ về khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok ngày 12/4 tuyên bố nước này không cho rằng CHDCND Triều Tiên đã thu nhỏ thành công một đầu đạn hạt nhân cho tên lửa, làm dấy lên nghi ngờ xung quanh đánh giá tình báo mới đây của Mỹ về khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok trong cuộc họp báo tại Seoul sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phát hiện về vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/ TTXVN.

Tại một buổi họp báo, ông Kim nhấn mạnh: "Theo đánh giá của quân đội chúng tôi, miền Bắc (Triều Tiên) chưa thu nhỏ thành công (đầu đạn hạt nhân)... Triều Tiên đã tiến hành ba vụ thử hạt nhân song hiện vẫn có nghi ngờ về khả năng nước này đã bước vào giai đoạn có thể giảm trọng lượng và thu nhỏ đầu đạn để gắn được vào tên lửa". 


Trước đó hôm 11/4, phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little cũng khẳng định thông tin tình báo nói rằng Bình Nhưỡng đã thử nghiệm, phát triển hay phô diễn đầy đủ các khả năng hạt nhân là "không chính xác".

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.