OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng dầu trong tháng 9

Bảy quốc gia thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+ đã nhất trí nâng hạn ngạch sản lượng dầu trong tháng 9 thêm 188.000 thùng/ngày so với mức của tháng 8.
Chú thích ảnh
Tháp khoan dầu tại Hasakah, Syria. Ảnh: THX/TTXVN

Tân Hoa xã dẫn tuyên bố được công bố sau cuộc họp trực tuyến của OPEC+ ngày 2/8 cho biết thông tin trên.

Quyết định này được công bố sau cuộc họp có sự tham gia của Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman, trong đó đã xem xét các điều kiện và triển vọng của thị trường toàn cầu.

Tuyên bố của OPEC+ nhấn mạnh, nhằm thể hiện cam kết chung trong việc duy trì sự ổn định của thị trường dầu mỏ, 7 quốc gia thành viên đã nhất trí từng bước nâng sản lượng, đảo ngược một phần các đợt cắt giảm tự nguyện được công bố hồi tháng 4/2023.

Trước đó, OPEC+ đã công bố kế hoạch tự nguyện cắt giảm 1,65 triệu thùng dầu/ngày vào tháng 4/2023, sau đó kéo dài thời hạn thực hiện đến cuối năm 2026.

Quyết định ngày 2/8 đánh dấu tháng thứ sáu liên tiếp liên minh OPEC+ thúc đẩy việc gia tăng sản lượng.

Bảy quốc gia thành viên OPEC+ cho biết sẽ điều chỉnh linh hoạt sản lượng dựa trên những thay đổi của thị trường. Cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 6/9 nhằm xác định sản lượng khai thác trong tháng 10.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nga đối mặt mối đe dọa hạt nhân mới dọc biên giới với nước thành viên NATO

Nga đối mặt mối đe dọa hạt nhân mới dọc biên giới với nước thành viên NATO

Phần Lan đã tham gia sáng kiến Răn đe Tiền phương (Forward Deterrence) đang được Pháp mở rộng, đưa đường biên giới dài của nước này với Liên bang Nga vào một khuôn khổ răn đe hạt nhân mới của châu Âu, đồng thời tạo thêm cơ hội để Pháp triển khai các lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân từ Bắc Âu.