Giá dầu giảm hơn 1% sau khi OPEC+ nhất trí tăng sản lượng

Giá dầu thô giảm hơn 1% trong phiên giao dịch 6/7, sau khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, đồng thuận tăng sản lượng từ tháng 8/2026. Đồng thời, hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz đang phục hồi, mở ra khả năng gia tăng nguồn cung cho thị trường toàn cầu.
Chú thích ảnh
Nhân viên làm việc tại cơ sở khai thác dầu của Iran. IRNA/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 56 phút theo giờ việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,02 USD, hay 1,41%, xuống 71,10 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch ở mức 67,89 USD/thùng, giảm 80 xu Mỹ, tương đương 1,16%.

OPEC+ ngày 5/7 đã đồng ý tăng mức sản lượng mục tiêu thêm 188.000 thùng/ngày từ tháng 8, tiếp nối các mức tăng tương tự đã thực hiện trong tháng 6 và tháng 7.

Bên cạnh đó, các dữ liệu thống kê cho thấy lượng dầu xuất khẩu của khu vực Vùng Vịnh trong tháng 6 đã tăng vọt hơn 3 triệu thùng so với tháng 5, vượt mốc 10 triệu thùng/ngày.

Các nguồn tin thương mại cho biết, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi đã bán khoảng 16 triệu thùng dầu thô của UAE với mức chiết khấu sâu hơn trong phiên đấu thầu giao ngay lần thứ năm kể từ tháng 6. Diễn biến này càng làm nổi bật tình trạng nguồn cung giao ngay đang tăng mạnh trên thị trường.

Các nhà phân tích từ tổ chức PVM nhận định việc các nhà sản xuất tăng cường bán ra trong bối cảnh thị trường đang lao dốc mang lại rất ít hy vọng rằng giá dầu sẽ sớm phục hồi. Mặc dù vậy, tổ chức này cũng cho rằng mức giá dầu thấp hơn sẽ kích thích lực cầu trong giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, các nguồn tin từ ngành dầu khí cho biết lượng dầu vận chuyển từ các cảng phía Tây của Nga đã chạm mức cao kỷ lục trong tháng 6 và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì khối lượng này trong tháng 7. Nguyên nhân là do nhiều nhà máy lọc dầu của Nga đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công của Ukraine, buộc Nga phải tăng cường xuất khẩu dầu thô.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.