OPEC+ lên kế hoạch tăng dần sản lượng dầu

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh - còn gọi là OPEC+ đang lên kế hoạch tăng dần sản lượng dầu để đưa nguồn cung trở lại mức trước các đợt cắt giảm năm 2023, với mục tiêu hoàn tất quá trình này vào cuối tháng 9/2026.
Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. globalenergyprize.org/TTXVN

Nhóm dự kiến sẽ khôi phục khoảng 550.000 thùng dầu/ngày (tương ứng với 1/3 còn lại của đợt cắt giảm tự nguyện 1,65 triệu thùng/ngày) thông qua ba đợt tăng hàng tháng.

Sau cuộc họp ngày 3/5, bảy nước gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman đã đồng ý tăng thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng 6/2026. Động thái này diễn ra ngay sau khi UAE rời OPEC và OPEC+ từ ngày 1/5, làm giảm nguồn cung của nhóm.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng các mức tăng chủ yếu mang tính “trên giấy” nhằm duy trì tính liên tục trong việc ra quyết định của nhóm. Nguyên nhân là do xung đột Trung Đông cuối tháng 2/2026 đã khiến eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, làm gián đoạn tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô đường biển toàn cầu. Theo EIA, công suất dự phòng của OPEC+ hiện gần như về 0 trong quý II/2026.

Trước khi xung đột tại Trung Đông diễn ra, nhóm có công suất dự phòng khoảng 5 triệu thùng/ngày, chủ yếu ở Saudi Arabia, Kuwait và UAE. Hiện chỉ có Saudi Arabia vẫn còn khả năng tăng thêm sản lượng thông qua đường ống tới Biển Đỏ, trong khi nhiều nước khác bị hạn chế bởi xung đột và cơ sở hạ tầng dầu khí bị hư hại do các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Dù có các tuyến đường ống thay thế nhưng vẫn không thể bù đắp hoàn toàn tình trạng gián đoạn qua eo biển Hormuz, nên các đợt tăng hạn ngạch hiện chỉ mang tính kỹ thuật và là một bài thử nghiệm khả năng thực tế của các thành viên, còn sản lượng thực sẽ phụ thuộc vào diễn biến xung đột và khả năng khôi phục xuất khẩu.

Vân Anh - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.