OPEC hướng tới quan hệ đối tác lâu dài với các nước sản xuất dầu ngoài khối

Theo Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Suhail al-Mazrouei, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang hướng tới một quan hệ đối tác lâu dài với các nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC vào cuối năm 2018.
OPEC hướng tới quan hệ đối tác lâu dài với các nước sản xuất dầu ngoài khối ảnh 1

Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) Suhail al-Mazrouei tại cuộc họp báo ở Muscat,Oman ngày 21/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn tờ The National, ông Mazrouei - hiện đại diện cho UAE giữ chức Chủ tịch luân phiên của OPEC - cho hay, việc đưa một "chương dự thảo" vào cuối năm 2018 là mục tiêu của Chính phủ UAE. Theo ông Mazrouei, mục tiêu này là “để  nhóm nà hợp tác với nhau trong một thời gian dài hơn”.

Saudi Arabia - nước sản xuất dầu hàng đầu OPEC - hồi tháng 1/2018 đã kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên OPEC và các nước sản xuất dầu ngoài OPEC sau khi thúc đẩy thỏa thuận cùng với Nga để cắt giảm sản lượng nhằm hỗ trợ giá “vàng đen”.

Đây cũng là lời kêu gọi đầu tiên của Saudi Arabia về quan hệ hợp tác lâu dài giữa OPEC và các nước sản xuất dầu mỏ ngoài khối, trong bối cảnh giá dầu có lúc tăng lên tới 70 USD/thùng nhờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng kể trên, sau khi giá dầu đã giảm xuống dưới 30 USD/thùng vào đầu năm 2016.

Các nước sản xuất dầu đánh giá việc cắt giảm sản lượng dầu lên tới 1,8 triệu thùng tổng cộng mỗi ngày là một lực đẩy chính trong việc hỗ trợ các thị trường dầu thô.

Ông Mazrouei hồi tháng 1/2018 cho biết số lượng quốc gia sản xuất dầu riêng lẻ tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng trên đã tăng từ 10 nước lên 16 nước. Tuy vậy, Nga dường như ít “nhiệt tình” hơn với với ý tưởng thiết lập một cơ chế hợp tác dài hạn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak hồi tháng 1/2018 cũng cho hay sự hợp tác này đã là một "trải nghiệm thành công", nhưng nói thêm rằng "hành động tương trợ giữa OPEC và các nước không thuộc OPEC" cũng có thể tiếp diễn dưới hình thức "tham vấn".

Anh Quân/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.