OPEC: Quy định về giới hạn sản lượng khai thác dầu vẫn tiếp tục bị vi phạm

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn báo cáo mới nhất của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết sản lượng khai thác dầu thô của các nước thành viên thuộc tổ chức này trong tháng 9/2017 đạt mức 32,784 triệu thùng/ngày, tăng so với mức 32,659 triệu thùng/ngày ghi nhận trong tháng 8/2017.
OPEC: Quy định về giới hạn sản lượng khai thác dầu vẫn tiếp tục bị vi phạm ảnh 1

Toàn cảnh khu công nghiệp khai thác dầu và khí hóa lỏng Ras Laffan ở cách Doha (Qatar) khoảng 80km về phía bắc ngày 6/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Điều này cho thấy quy định về giới hạn sản lượng khai thác dầu tiếp tục bị vi phạm khi sản lượng khai thác thực tế vượt con số 32,5 triệu thùng/ngày là hạn ngạch quy định khai thác dầu dược ấn định vào cuối năm 2016 giữa các nước thành viên và các nước ngoài OPEC nhằm giảm lượng dầu được khai thác, hạn chế nguồn cung và từ đó thúc đẩy giá dầu thế giới tăng trở lại.

Báo cáo của OPEC cho biết hoạt động khai thác dầu thô đã tăng đáng kể ở Libya và Nigeria - hai nước thành viên của OPEC được miễn không phải tuân thủ quy định về cắt giảm sản lượng và cả ở Iraq. Bên cạnh đó, báo cáo của OPEC cũng ghi nhận sự sụt giảm sản lượng tại Venezuela, nơi khủng hoảng chính trị đang song hành cùng lệnh trừng phạt của Mỹ, đặc biệt là nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ.

      

Lý giải cho tình trạng trên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng một số nước tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng thiếu quyết tâm thực hiện. Dự kiến, OPEC và các đối tác (đặc biệt là Nga) sẽ phải thảo luận về khả năng gia hạn thỏa thuận này, dự kiến kết thúc vào tháng 3/2018, tại phiên họp tiếp theo vào tháng 11 tới tại thủ đô Vienna (Áo).

Liên quan vấn đề này, các quan chức của Arabia Saudi ngày 10/10 vừa qua, đã bày tỏ mong muốn hạn chế xuất khẩu dầu mỏ sang Mỹ, đồng thời cam kết sẽ giảm lượng xuất khẩu dầu mỏ khoảng 560.000 thùng/ngày trong tháng 11 tới, xuống còn 7,15 triệu thùng/ngày.

Đối với Nga, nước đã trở thành đồng minh của OPEC, Thủ tướng Dimitri Medvedev trong chuyến thăm Algeria đã khẳng định Nga cùng với Algeria quyết tâm tái cân bằng thị trường dầu mỏ. Tuyên bố trên cùng với số liệu công bố gần đây về giảm bớt 4 giàn khoan dầu từ khí đá phiến trong tuần qua của Mỹ là hai trong số những nguyên nhân lý giải việc các nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tái cân bằng của thị trường thế giới.

OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2017 sẽ tăng thêm 1,5 triệu thùng/ngày. Sang năm 2018, nhu cầu dầu thế giới dự báo sẽ tăng thêm khoảng 1,4 triệu thùng/ngày, nhờ triển vọng kinh tế thế giới đang được cải thiện, nhất là tại Trung Quốc và Nga. OPEC cũng cho biết thị trường dầu mỏ đang thắt chặt dần sau nhiều năm dư thừa nguồn cung.

Tại thị trường New York, vào lúc kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 11/2017 tăng 0,38 USD lên 51,30 USD/thùng. Trong khi tại London, giá dầu Brent giao tháng 12/2017 tăng 0,33 USD lên 56,94 USD/thùng.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.