OPEC thừa nhận nguồn cung dầu mỏ vẫn dư thừa

Ngày 12/7, Tổng Thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Mohammed Barkindo cho biết thỏa thuận giữa các nước thành viên OPEC và một số nước ngoài tổ chức này về giảm sản lượng khai thác dầu mỏ đến nay đã không đạt được kết quả như dự kiến khi nguồn cung dầu mỏ vẫn dư thừa.
OPEC thừa nhận nguồn cung dầu mỏ vẫn dư thừa ảnh 1

Tổng Thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Mohammed Barkindo. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị Dầu khí Thế giới ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Barkindo cho biết nhiều người kỳ vọng các thị trường sẽ phản ứng tích cực với thỏa thuận trên vào năm 2017, nhưng đến nay, điều này vẫn chưa hiện thực hóa.

Các nhà sản xuất dầu mỏ đối mặt với thực trạng nhu cầu giảm theo chu kỳ, trong khi nguồn cung tăng từ các nước ngoài OPEC không tham gia thỏa thuận trên, đáng chú ý là sự bùng nổ của ngành khai thác dầu đá phiến ở Mỹ. Điều này đã tác động mạnh đến thị trường dầu mỏ thế giới.

Mỹ không phải là một bên tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu, nghĩa là sản lượng dầu đá phiến của nước này có thể tiếp tục tăng. Ông Barkindo cho biết OPEC đã và sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cuộc đàm phán với các nhà sản xuất Mỹ nhằm tăng cường sự phối hợp.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký OPEC đánh giá cao nỗ lực tuân thủ việc cam kết cắt giảm sản lượng khai thác dầu của các bên tham gia thỏa thuận. Ông bày tỏ lạc quan nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng trong nửa cuối năm 2017, giúp đẩy giá dầu đi lên.

Ông Barkindo xác nhận các nước thành viên OPEC và một số nước ngoài tổ chức này sẽ nhóm họp vào cuối mùa Hè tại thành phố Saint Petersburg của Nga để đánh giá tình hình thị trường dầu mỏ.

Nhằm ứng phó tình trạng giá dầu thô thế giới giảm mạnh kể từ giữa năm 2014, OPEC và 11 nước ngoài tổ chức này đã ký thỏa thuận vào cuối năm 2016 nhằm cắt giảm sản lượng khai thác tổng cộng 1,8 triệu thùng/ngày kể từ tháng 1/2017.

Cụ thể, các nước thành viên OPEC cắt giảm khai thác 1,2 triệu thùng/ngày, còn các nước ngoài OPEC, trong đó có Nga, cắt giảm 600.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, dù các nước trên tuân thủ cam kết cắt giảm sản lượng, giá dầu thô vẫn duy trì mức thấp khoảng 45 USD/thùng.

Theo báo cáo hàng tháng của OPEC được công bố ngày 12/7, sản lượng dầu của tổ chức này tiếp tục tăng trong tháng 6 vừa qua do sản lượng dầu mỏ của Libya và Nigeria tăng. Libya và Nigeria nằm trong danh sách những nước không tham gia thỏa thuận giảm sản lượng dầu mỏ nói trên.

Cụ thể, sản lượng của OPEC trong tháng 6 đạt 32.611 triệu thùng/ngày, cao hơn 393.500 thùng/ngày so với tháng 5/2017. Đây là tháng thứ hai liên tiếp sản lượng dầu mỏ hàng tháng của OPEC tăng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.